Xe
28/09/2022 15:05 GMT+7

General Motors hoãn kế hoạch đưa nhân viên trở lại làm việc trực tiếp sau dịch COVID-19

TTXVN
TTXVN

TTO - Ngày 27-9, hãng sản xuất ô tô General Motors (GM) của Mỹ cho biết công ty này sẽ không bắt buộc người lao động trở lại làm việc trực tiếp trước quý 1-2023.

General Motors hoãn kế hoạch đưa nhân viên trở lại làm việc trực tiếp sau dịch COVID-19 - Ảnh 1.

General Motors tạm hoãn kế hoạch yêu cầu nhân viên đi làm trực tiếp - Ảnh minh họa: GM

Hôm 23-9, General Motors thông báo với những nhân viên đang làm từ xa rằng họ cần đến công ty làm việc 3 ngày/tuần thời gian tới, do tình hình dịch COVID-19 đã lắng dịu. Khi đó họ nhấn mạnh việc trở lại hình thức làm việc trực tiếp sẽ thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm hiệu quả nhất, qua đó thúc đẩy công ty phát triển.

Hãng này cho hay quyết định hoãn kế hoạch yêu cầu trở lại làm việc trực tiếp dựa trên tham khảo ý kiến người lao động từ cuối tuần qua. Họ cho biết sẽ tiếp tục lấy ý kiến người lao động trong những tuần tới để triển khai hiệu quả các kế hoạch.

Hàng nghìn người lao động tại General Motors, bao gồm cả người lao động làm việc theo giờ, làm việc trực tiếp tại các nhà máy lắp ráp trong giai đoạn đại dịch COVID-19, nhưng vẫn có một số bộ phận đến nay vẫn làm trực tuyến.

​GM lập kỷ lục bán 10 triệu xe ​GM lập kỷ lục bán 10 triệu xe

TTO - Trong năm qua, hãng General Motors (GM, Mỹ) đã bán được 10 triệu chiếc xe - con số kỷ lục trong lịch sử hơn 100 năm của hãng.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên