17/03/2015 09:39 GMT+7

​GDP tăng nhờ sức cầu trong nước

H.QUÝ
H.QUÝ

TT - Một ngân hàng dự báo tăng trưởng GDP của VN trong năm 2015 từ 6,2% lên 6,5% với lập luận sức cầu trong nước tiếp tục tăng mạnh, tỉ lệ nghịch với đà giảm của giá dầu

Đã có dấu hiệu tích cực của nền kinh tế trong năm 2015. Ảnh tư liệu.

Trong báo cáo định kỳ hằng tháng vừa được công bố ngày 16-3, các chuyên gia Ngân hàng ANZ đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của VN trong năm 2015 từ 6,2% lên 6,5% với lập luận sức cầu trong nước tiếp tục tăng mạnh, tỉ lệ nghịch với đà giảm của giá dầu.

Cụ thể, sức cầu tăng thể hiện trong việc sản lượng công nghiệp tăng trưởng nhanh, đặc biệt trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, sau khi có những tín hiệu tích cực từ thị trường bất động sản. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bán lẻ trong hai tháng đầu năm cũng đạt mức cao nhất trong vòng năm năm trở lại đây.

Ngược lại, ANZ cũng hạ dự báo tốc độ tăng lạm phát của VN năm 2015 từ 3% xuống còn 2,6%. 

H.QUÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên