01/03/2011 05:26 GMT+7

Gãy xương cổ tay khó lành

(Một bạn đọc)
(Một bạn đọc)

TT - Em năm nay 18 tuổi, bị gãy xương bàn tay khoảng sáu tháng trước đây. Em đã đi khám, được bác sĩ cho băng bó và uống thuốc. Sau đó do hoạt động thể thao nên đến nay bị đau lại.

Khi đi khám lại thì được chẩn đoán là có nhiều sụn, xương bàn tay có một lỗ lớn, bị tràn dịch vào, gãy một loại xương khó lành nhất (em không biết đó là xương gì) và phải phẫu thuật. Nghe nói phải mổ chân để lấy sụn chân lấp đầy vào lỗ hổng ở tay.

Em rất băn khoăn không biết có nên phẫu thuật? Có cách nào khác ngoài việc phải phẫu thuật không?

Trả lời:

- Theo như mô tả, bạn đã bị gãy xương thuyền ở cổ tay. Xương thuyền là xương nằm ở hàng xương cổ tay thứ nhất (có hai hàng xương ở cổ tay), mang tên như vậy vì có lẽ hình dáng giống như chiếc thuyền. Xương này cùng với các xương vùng cổ tay giúp cổ tay có thể hoạt động gấp duỗi, sấp ngửa nhẹ nhàng. Khi bị té chống tay, xương thuyền có thể bị gãy ngang eo hay ở bất kỳ phần nào. Vì hình dáng như chiếc thuyền nên khi chụp phim X-quang bình thường cổ tay thẳng và nghiêng rất khó thấy đường gãy. Bệnh nhân chỉ có triệu chứng đau khi vận động cổ tay, nhất là khi sấp ngửa hết cỡ hoặc gập duỗi cổ tay hết tầm.

Xương thuyền là loại xương gãy khó lành vì mạch máu nuôi không được phong phú. Khi không lành sẽ bị khớp giả, nghĩa là vùng xương gãy chỉ là mô sụn xơ không thể biến thành mô xương. Việc điều trị khớp giả xương thuyền tương đối khó khăn vì phải mổ, lấy hết mô xơ, ghép xương xốp (lấy từ mào chậu lên hay từ nơi khác có xương xốp), đặt dụng cụ kết xương vững chắc và phải bó bột khá lâu để xương lành. Thời gian đánh giá xương lành tốt thường phải đến cả năm. Bạn còn trẻ nên cần phải mổ để xương lành, nếu không khớp cổ tay sẽ bị hạn chế vận động.

(Một bạn đọc)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên