15/10/2021 08:24 GMT+7

Gãy bộ tứ, tuyển bóng rổ Việt Nam thua liểng xiểng

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Thiếu hai trong bộ tứ từng góp công mang về HCĐ SEA Games 2019, tuyển bóng rổ Việt Nam thua liểng xiểng ở lần đầu tiên được góp mặt tại VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet.

Tại SEA Games 30, bóng rổ Việt Nam lần đầu tiên có được HCĐ ở hai nội dung 3x3 và 5x5. Góp công lớn vào chiến tích lịch sử là bốn cầu thủ gốc Việt xuất thân từ giải bóng rổ chuyên nghiệp VBA: Tâm Đinh, Chris Dierker (Đặng Quý Kiệt), Justin Young (Dương Vĩnh Luân) và Khoa Trần.

Bộ tứ thay đổi và thiếu tay ghi điểm chủ lực

Năm 2021 là lần đầu tiên đội tuyển quốc gia tham gia vào VBA với vai trò đội bóng thứ 8. Bộ tứ cách đây 2 năm từng làm rạng danh bóng rổ Việt chỉ giữ được 3/4 cái tên cũ bởi Chris Dierker đã giải nghệ.

Gãy bộ tứ, tuyển bóng rổ Việt Nam thua liểng xiểng - Ảnh 1.

Justin Young (trái) gặp khó khi phải cáng đáng nhiều việc trên sân - Ảnh: VBA

Thay thế cho Chris Dierker là Richard Nguyễn, cầu thủ gốc Việt trở về từ Mỹ. Hậu vệ từng góp công đưa Saigon Heat lên ngôi vô địch mùa 2019 tuy không có thể hình cao 2m nhưng bù lại, anh sở hữu tốc độ cao, giàu thể lực và hoạt động tích cực ở cả hai đầu sân.

Tuy nhiên, đó chưa phải là biến động duy nhất từ đội hình toàn sao của HLV Kevin Yurkus. Cầu thủ Khoa Trần, hậu vệ dẫn bóng, dù có tên trong danh sách của đội tuyển nhưng cho đến game 12 hôm qua cũng chưa thể ra sân vì lý do cá nhân.

Khó khăn bủa vây tuyển quốc gia

Thiếu vắng một tay cầm bóng đẳng cấp như Khoa Trần, tuyển Việt Nam không có "đạo diễn" cầm nhịp trận đấu đúng nghĩa. Justin Young, đội trưởng thiên phòng ngự vòng trong, phải cáng đáng luôn nhiệm vụ này. Vì vậy, anh gặp rất nhiều khó khăn để triển khai bài đánh cho cả đội.

Bên cạnh đó, phong độ giảm sút của ngôi sao ghi nhiều điểm nhất 5 mùa VBA Tâm Đinh cũng khiến các phương án tấn công của tuyển quốc gia thiếu hiệu quả.

Gãy bộ tứ, tuyển bóng rổ Việt Nam thua liểng xiểng - Ảnh 2.

Tâm Đinh (trái) chưa thể hiện được phong độ đỉnh cao - Ảnh: VBA

Về chiều sâu đội hình, ngoài những cầu thủ gốc Việt chủ chốt, HLV Kevin Yurkus cũng sở hữu đội hình 2 khá mạnh với những cầu thủ đã trưởng thành sau nhiều năm tại VBA như Nguyễn Huỳnh Phú Vinh (2m03), Dư Minh An, Huỳnh Thanh Tâm, Lê Ngọc Tú.

Tuy nhiên, giáp mặt với bộ ba gồm hai ngoại binh và một cầu thủ gốc Việt của các CLB khác tại VBA, các cầu thủ này vẫn chưa thể tranh chấp sòng phẳng. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ hơn như Anh Kiệt, Minh Tâm, Đức Thái, Đức Kiên... rất giàu tiềm năng nhưng vẫn cần thi đấu nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm.

Chấp nhận thất bại vì mục tiêu lớn hơn

Ngoài sự biến động của bộ tứ nói trên, hai trận thua của tuyển Việt Nam ở game 8 và game 12 có lẽ còn vì HLV Kevin Yurkus không đặt chiến thắng là mục tiêu hàng đầu mà muốn tích lũy kinh nghiệm.

Mặt khác, ông cũng muốn bảo toàn lực lượng, không để các VĐV bị chấn thương khi SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai cũng không còn lâu nữa.

Ở hiệp 4 mang tính quyết định của trận đấu, HLV Kevin Yurkus thường rút đội hình 1 khỏi sân và cho đội hình 2 gồm các cầu thủ trẻ vào cọ xát.

Đó là nguyên nhân khiến các chàng trai tuyển Việt Nam bị "kéo giãn" khoảng cách lên đến 20-40 điểm. Tuy nhiên, suy cho cùng, quyết định của HLV Kevin vẫn hợp lý vì mục tiêu số một của tuyển Việt Nam không phải là dẫn đầu chuỗi trận thực nghiệm mà là đổi màu huy chương tại SEA Games 31.

Tuyển Việt Nam thua đậm Hanoi Buffaloes

Game 12 của loạt trận thực nghiệm VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet chứng kiến kết quả gây sốc khi tuyển Việt Nam thua đậm Hanoi Buffaloes.

1

Trung phong Mike Bell của Hanoi Buffaloes xuất sắc nhất trận - Ảnh: VBA

Để hạn chế mũi nhọn tấn công từ Moody, ngoại binh mới của Hanoi Buffaloes, tuyển Việt Nam chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự "liên phòng" để kiểm soát tốt khu vực cận rổ.

Tuy nhiên, mọi toan tính của HLV Kevin Yurkus đã sụp đổ bởi các tay ném Hanoi Buffaloes liên tục tỏa sáng từ vòng ngoài ba điểm. Hanoi Buffaloes còn lập kỷ lục số lần ném ba điểm thành công nhiều nhất trong một trận với 17 lần, mang về 51 điểm.

Chung cuộc, Hanoi Buffaloes đã giành chiến thắng cách biệt 96-54 trước tuyển Việt Nam. Trung phong Mike Bell của đại diện thủ đô đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên