27/07/2009 20:49 GMT+7

Gấu trúc đầu tiên thụ tinh trong ống nghiệm

TƯỜNG VY (Theo BBC)
TƯỜNG VY (Theo BBC)

TTO - Cuối tuần qua, các nhà khoa học Trung Quốc hân hoan thông báo chú gấu trúc lớn đầu tiên được thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng đông lạnh đã chào đời tại tỉnh Tứ Xuyên. Họ hy vọng thành công trên có thể giúp bảo tồn loài động vật quý hiếm này khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

lg5iVaCJ.jpgPhóng to
Gấu trúc You You và đứa con thụ tinh trong ống nghiệm - Ảnh: CCTV
TTO - Cuối tuần qua, các nhà khoa học Trung Quốc hân hoan thông báo chú gấu trúc lớn đầu tiên được thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng đông lạnh đã chào đời tại tỉnh Tứ Xuyên. Họ hy vọng thành công trên có thể giúp bảo tồn loài động vật quý hiếm này khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Huang Yan, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn gấu trúc lớn ở Wolong (Tứ Xuyên) nói: “Với kỹ thuật này, chúng tôi có thể giữ tinh trùng đông lạnh (của gấu trúc) trong nhiều thập kỷ. Việc đông lạnh và rã đông này không gây hại hoặc làm thay đổi cấu trúc gene của tinh trùng, do đó không ảnh hưởng đến gấu con”.

Ông cũng thừa nhận trước đó họ đã nhiều lần thử tạo ra gấu trúc từ tinh trùng đông lạnh nhưng thất bại.

Gấu trúc lớn là một trong những loài nằm trong nhóm có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới, với “dân số” hiện chỉ khoảng 1.600 con trong tự nhiên, đa số ở tỉnh Tứ Xuyên, Sơn Tây và Cam Túc của Trung Quốc.

TƯỜNG VY (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên