24/02/2004 22:25 GMT+7

Gấu trắng bắc cực đổi màu da vì trời nóng

ANH QUÝ (Theo AP) 
ANH QUÝ (Theo AP) 

TTO - Khí hậu nóng ẩm của Singapore đã tạo điều kiện cho các loài tảo trong lỗ chân lông của gấu trắng bắc cực phát triển. kết quả là bộ lông của hai con gấu trắng bắc cực ở sở thú của đảo quốc này đã chuyển từ màu trắng xóa của tuyết sang màu xanh biếc của cỏ non.

sd4Ok0OP.jpgPhóng to
Gấu Inuka với bộ lông xanh vì tảo
TTO - Khí hậu nóng ẩm của Singapore đã tạo điều kiện cho các loài tảo trong lỗ chân lông của gấu trắng bắc cực phát triển. kết quả là bộ lông của hai con gấu trắng bắc cực ở sở thú của đảo quốc này đã chuyển từ màu trắng xóa của tuyết sang màu xanh biếc của cỏ non.

Vào năm 1979, hiện tượng tương tự cũng đã xảy ra với những con gấu trắng bắc cực ở sở thú San Diego. Người ta đã kỳ cọ chúng bằng nước muối để trả lại màu lông tự nhiên.

Sở thú Singapore đã tẩy rửa thành công bộ lông của con gấu mẹ, Sheba, bằng oxy già cách đây 2 tuần rưỡi. tuy nhiên, gấu con Inuka phải đợi thêm 3 tuần nữa mới được tẩy lông vì các nhà săn sóc thú phải xem xét kỹ các tác dụng phụ của oxy già lên gấu mẹ.

Trên thực tế, lông của gấu bắc cực không có màu. Màu trắng mà chúng ta nhìn thấy là do sự phản chiếu ánh sáng gây ra.

ANH QUÝ (Theo AP) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên