30/08/2019 09:19 GMT+7

Gặp U 15 Hàn Quốc ở chung kết: Thách thức cho tuyển U15 VN

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Đội tuyển U15 VN sẽ gặp thách thức không nhỏ từ đội khách U15 Hàn Quốc trong trận tranh ngôi vô địch Giải U15 quốc tế - Cúp Acecook 2019, diễn ra trên sân Bà Rịa vào 16h30 hôm nay (30-8).

Gặp U 15 Hàn Quốc ở chung kết: Thách thức cho tuyển U15 VN - Ảnh 1.

Cái Văn Quỳ - cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của tuyển U15 VN - Ảnh: N.K

Tuyển U15 VN và U15 Hàn Quốc đều giành chiến thắng trong cả hai trận vừa qua. Nhưng U15 Hàn Quốc thể hiện rõ sức mạnh khi đánh bại U15 Myanmar (6-1) và U15 Nga (6-0), dù phải đá giữa cái nắng gay gắt lúc 14h. Trong khi đó, U15 VN chỉ thắng U15 Nga 2-0 và chật vật vượt qua U15 Myanmar 2-1 sau khi bị đối thủ dẫn trước.

Nhìn U15 Hàn Quốc thi đấu, thật khó tìm ra điểm yếu của họ. Thể hình cao lớn, đặc biệt là cặp trung vệ có chiều cao trên 1,8m, nên các cầu thủ trẻ Hàn Quốc hầu như đều giành chiến thắng trong các pha tranh chấp. Lối chơi của U15 Hàn Quốc cũng khá đa dạng khi tấn công từ hai biên, hoặc đánh thẳng vào trung lộ khiến hàng thủ đối phương rất khó cản phá. Nhưng quan trọng nhất, U15 Hàn Quốc sở hữu 2 cầu thủ tấn công rất lợi hại là Kim Do Hyun và Jang Ha Min.

Không chỉ đá phạt tốt, Kim Do Hyun săn bàn rất lợi hại. 4/5 bàn thắng chân sút này ghi được trong hai trận vừa qua đều đến từ khả năng chớp thời cơ rất nhanh trong vòng cấm. Jang Ha Min tuy chỉ được tung vào sân ở trận gặp U15 Nga, nhưng cũng ngay lập tức lập hat-trick để giúp đội nhà giành chiến thắng đậm. Dù vậy, phát biểu trước trận đấu, HLV Song Kyung Sub vẫn tỏ ra đánh giá cao U15 VN khi nói: "U15 VN là một tập thể gắn kết và không dễ đánh bại trên sân nhà. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện mục tiêu của mình giành chiến thắng trong cả ba trận tại giải".

Tuy bóng đá VN vẫn còn khoảng cách nhất định so với Hàn Quốc nhưng ở một giải đấu trẻ, bất ngờ vẫn có thể xảy ra. Vấn đề là cách bố trí nhân sự của HLV Đinh Thế Nam cho trận đấu này sẽ như thế nào để hạn chế sức mạnh của đối thủ, đồng thời có thể ghi bàn khi có cơ hội. Trong hai trận thắng U15 Nga và Myanmar, cầu thủ vào sân thay người Cái Văn Quỳ là người thi đấu nổi bật và ghi được 2 bàn thắng.

Vì vậy, bố trí Cái Văn Quỳ vào sân ngay từ đầu hay tiếp tục sử dụng chân sút này từ hiệp hai là điều mà HLV Đinh Thế Nam đang cân nhắc. Nhưng dù thế nào, U15 VN sẽ nỗ lực thi đấu, đồng thời tích lũy kinh nghiệm cho vòng loại U16 châu Á 2020 vào tháng 9 tới tại Hà Nội.

U15 Việt Nam tranh ngôi vô địch cùng U15 Hàn Quốc U15 Việt Nam tranh ngôi vô địch cùng U15 Hàn Quốc

TTO - Chiều 28-8, đội tuyển U15 Việt Nam đã thắng ngược U15 Myanmar 2-1 ở trận ra quân thứ hai Giải U15 quốc tế - Acecook 2019 diễn ra trên sân Bà Rịa, qua đó sẽ cùng U15 Hàn Quốc tranh ngôi vô địch vào ngày 30-8 tới.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên