09/05/2019 14:34 GMT+7

Gặp tuyển Việt Nam ở King’s Cup 2019: Thái Lan quyết đoạt cúp vô địch

Q.THẮNG - K.XUÂN
Q.THẮNG - K.XUÂN

TTO - Ngày 8-5, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) đã công bố kết quả bốc thăm King’s Cup 2019. Theo đó, tuyển VN sẽ gặp tuyển Thái Lan lúc 19h45 ngày 5-6 tại sân Chang Arena ở thành phố Buriam.

Gặp tuyển Việt Nam ở King’s Cup 2019: Thái Lan quyết đoạt cúp vô địch - Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng trước Thái Lan ở vòng loại U 23 Châu Á sẽ lại đến với Quang Hải cùng tuyển VN ở King’s Cup 2019? - Ảnh: N.KHÔI

Ngoài trận đấu giữa chủ nhà Thái Lan và tuyển VN, ngày 5-6 còn diễn ra cuộc so tài giữa Ấn Độ và Curacao. Hai đội thua trận sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3, hai đội giành chiến thắng sẽ gặp nhau ở chung kết tranh chức vô địch vào ngày 8-6.

Đây là giải đấu thứ 47 trong lịch sử và đội chủ nhà Thái Lan là đội thành công nhất trong lịch sử với 16 lần vô địch. 

Tại King’s Cup 2018, Slovakia đã đoạt chức vô địch sau chiến thắng 3-2 trước Thái Lan ở trận chung kết. 

Trả lời phỏng vấn tờ Siam Sports, ông Somyot Poompanmoung - chủ tịch FAT - đặt mục tiêu cho đội tuyển Thái Lan là phải đoạt chức vô địch.

Hiện HLV Sirisak Yodyardthai đã chọn được danh sách 30-35 cầu thủ để chuẩn bị cho giải, trong đó có 3 ngôi sao đang chơi bóng ở Nhật gồm: Chanathip Songkrasin (CLB Consadole Sapporo), Thitipan Puangchan (Oita Trinita), Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos). 

Ngoài ra, thủ môn Kawin Thamsatchanan đang thi đấu ở châu Âu trong màu áo CLB Oud-Heverlee Leuven (Bỉ) cũng được gọi tập trung cùng đội tuyển Thái Lan.

Để chuẩn bị cho giải, đội tuyển VN sẽ tập trung vào ngày 1-6 và ngày 2-6 sẽ lên đường sang Thái Lan. 

Dự kiến HLV Park Hang Seo tập trung từ 50-60 cầu thủ ở hai đội tuyển quốc gia và U23 VN trong tháng 6 này. Danh sách tập trung đội tuyển VN sẽ được ông Park công bố vào cuối tháng 5.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch thường trực LĐBĐ VN (VFF) - cho biết: "Do thời điểm diễn ra King's Cup là FIFA day nên nhiều khả năng ông Park sẽ triệu tập 3 cầu thủ VN đang thi đấu ở nước ngoài là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm lên tuyển.

Khi HLV Park Hang Seo công bố danh sách tập trung đội tuyển, VFF sẽ làm việc với CLB chủ quản của các cầu thủ này để họ về tập trung đội tuyển nếu được triệu tập. 

Do Xuân Trường và Văn Lâm đang thi đấu tại Thái Lan nên nhiều khả năng hai cầu thủ này sẽ hội quân cùng tuyển VN tại Thái Lan".

Trước đó ngày 4-5, HLV Park Hang Seo cùng đại diện phòng các đội tuyển quốc gia của VFF đã sang Na Uy để trực tiếp theo dõi cầu thủ Việt kiều Alexander Đặng thi đấu. 

Đây cũng là một phần trong kế hoạch xây dựng lực lượng, đảm bảo không bỏ sót nhân tài cho đội tuyển VN hướng tới các mục tiêu sắp tới.

Dù vậy, theo thông tin từ VFF, ông Park không có nhiều ấn tượng với Alexander Đặng. Hơn nữa, cầu thủ này và hầu hết các cầu thủ Việt kiều khác hiện đang thi đấu ở nước ngoài đều chưa có quốc tịch Việt Nam. 

Do vậy khả năng Alexander Đặng được triệu tập vào đội tuyển VN tháng 6 tới là không thể.

Cơ hội rà soát thực lực

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương: "Đây là cuộc chạm trán hết sức thú vị cho đội tuyển VN trong bước đường chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2020 - đấu trường mà chúng ta đặt ra mục tiêu ít nhất phải có mặt ở vòng đấu loại thứ 2.

Muốn hoàn thành mục tiêu này, VN cần phải cọ xát với các đối thủ có đẳng cấp cao để có cái nhìn thực tế về năng lực chuyên môn của từng vị trí.

Đây sẽ là trận cầu hứa hẹn về chuyên môn. Thái Lan đang mong muốn lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á của mình sau khi thất bại ở vòng chung kết U23 châu Á, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019.

Tuy nhiên, phong độ của nhiều tuyển thủ sẽ là điều mà ban huấn luyện tuyển VN có thể sẽ phải lo lắng.

Nói vậy bởi Xuân Trường, Công Phượng gần như mất dạng khi ra nước ngoài thi đấu, Trọng Hoàng không đá cho đến hết lượt đi V-League 2019 vì trục trặc thủ tục chuyển đổi màu áo, Huy Hùng - Đức Huy đang trên đường lấy lại phong độ và suất đá chính ở CLB sau giai đoạn chấn thương...

Có thể tuyển VN không hội đủ các yếu tố cần thiết ở lần tập trung này, nhưng việc được cọ xát ở King’s Cup 2019 là cơ hội để HLV Park Hang Seo rà soát thực lực của đội tuyển VN trước thềm vòng loại World Cup 2020 sẽ diễn ra tháng 9 tới.

S.H. ghi

Phú Thọ đăng cai tổ chức trận giao hữu U23 Việt Nam - U23 Myanmar

Về trận giao hữu giữa đội tuyển U23 VN và U23 Myanmar vào ngày 7-6, ông Trần Quốc Tuấn cho biết UBND tỉnh Phú Thọ đã có công văn gửi VFF xin đăng cai trận đấu giao hữu này trên sân Phú Thọ.

Sau khi Phú Thọ xin đăng cai, VFF đã cử người đến kiểm tra sân bãi, nơi lưu trú và cho biết Phú Thọ đáp ứng đủ tiêu chuẩn để tổ chức trận giao hữu này.

Hiện tỉnh Phú Thọ đang làm công văn gửi Tổng cục TDTT để hoàn tất thủ tục đăng cai tổ chức trận đấu.

Do đây là lần đầu tiên đội tuyển U23 VN thi đấu tại Phú Thọ nên trận đấu nhiều khả năng sẽ thu hút rất đông CĐV Phú Thọ và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc dự khán.

Sức chứa của sân Phú Thọ được biết lên tới 20.000 người. Để chuẩn bị cho trận giao hữu, ngày 2-6 đội tuyển U23 VN sẽ tập trung tại Hà Nội.

Do ông Park cùng đội tuyển VN dự King's Cup 2019 tại Thái Lan nên tuyển U23 VN sẽ được dẫn dắt bởi trợ lý Kim Han Yoon.

Người Thái vừa mừng vừa Người Thái vừa mừng vừa 'run' khi gặp Việt Nam ở King’s Cup 2019

TTO - Các CĐV Thái Lan tỏ ra vô cùng háo hức trước trận đấu gặp tuyển Việt Nam tại King’s Cup vào tháng 6. Bằng chứng là họ nhắc rất nhiều đến tuyển Việt Nam trên mạng xã hội.

Q.THẮNG - K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên