27/08/2018 11:39 GMT+7

Gặp Syria ở tứ kết Asiad 2018: Khó khăn cho Olympic Việt Nam

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Olympic Việt Nam sẽ có trận đấu khó khăn trước Olympic Syria ở tứ kết Asiad 2018 diễn ra trên sân Patriot Chandrabhaga (Bekasi, Indonesia) lúc 19h30 hôm nay (VTC3 THTT).

Gặp Syria ở tứ kết Asiad 2018: Khó khăn cho Olympic Việt Nam - Ảnh 1.

Công Phượng sẽ ra sân và lại ghi bàn? - Ảnh: N.KHÔI

Olympic VN là đội bóng mạnh. Họ phản công nhanh cũng rất lợi hại, nên các cầu thủ Olympic Syria cần bình tĩnh và tập trung suốt trận. Chúng tôi hi vọng sẽ giành chiến thắng

HLV ALFAKEER MUHANNAD (Olympic Syria)

HLV Alfakeer Muhannad thừa nhận Olympic Syria có lực lượng và sự chuẩn bị không tốt so với VCK U-23 châu Á 2018. 

Những gì mà đội bóng này thể hiện ở vòng bảng và qua trận thắng Olympic Palestine 1-0 ở vòng 16 đội cho thấy Olympic Syria không phải là đối thủ dễ chịu với Olympic Việt Nam.

Các cầu thủ Olympic Syria có thể hình cao to, kỹ thuật cá nhân tốt và cũng sẵn sàng đá quyết liệt khi cần ngay từ giữa sân để làm chùn chân đối thủ.

Đó là chưa kể kinh nghiệm từ trục dọc trên 23 tuổi là thủ môn Ahmad Madnya (28 tuổi), tiền vệ Hussein Al Shuayb (26 tuổi), tiền đạo Mahmoud Al Baher (24 tuổi) cũng giúp cho lối chơi của Olympic Syria trở nên đáng gờm hơn.

HLV Park Hang Seo trong buổi họp xem băng hình và phân tích đối thủ vào trưa 26-8 đã căn dặn các học trò khá nhiều. 

"Đội bạn đá rất kín kẽ ở trung lộ. Do đó chúng ta cần phải tìm mọi cách giữ bóng để triển khai tấn công. Các cầu thủ Syria cao to, đá phản công nhiều nên chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến theo từng diễn biến trên sân" - ông Park phân tích. 

Ông nói thêm: "Olympic Syria thực sự mạnh đấy. Hậu vệ họ hơi chậm nhưng tiền vệ thì rất mạnh mẽ. Họ đá tích cực, áp sát và tranh chấp quyết liệt, nên chúng ta cần phải vào trận chiến đấu với tinh thần mạnh mẽ nhất".

Olympic Syria tranh chấp mạnh mẽ ở tuyến giữa, còn Olympic Việt Nam lại đang đau đầu ở tuyến này khi mà các tiền vệ trung tâm thật sự đang có phong độ không tốt. 

Xuân Trường đã chơi khá tệ trong những trận được tung vào sân buộc ông Park phải sử dụng Hùng Dũng. Và khi tiền vệ 25 tuổi này bị chấn thương phải về nước, ông Park lại loay hoay tìm cách gia cố tuyến giữa để giảm áp lực cho các trung vệ. 

Do đó, nhiều khả năng ông sẽ để Xuân Trường ngồi ngoài trong trận đấu với Olympic Syria, thay vào đó sẽ chọn Đức Huy và Quang Hải đá tiền vệ trung tâm. 

Trong đó, Đức Huy sẽ đảm nhiệm vai trò đánh chặn, còn Quang Hải dù đá ở giữa nhưng ông Park yêu cầu tiền vệ này cần cố gắng sút bóng từ tuyến hai ngay khi có cơ hội, hay dẫn bóng xộc thẳng vào vòng cấm trong buổi tập chiến thuật chuẩn bị cho trận tứ kết.

Trước đối thủ mạnh như Olympic Syria, Olympic Việt Nam dù sao cũng an tâm hơn khi có sự trở lại kịp thời của trung vệ Đình Trọng sau khi bị căng cơ đùi phải nghỉ thi đấu trong trận gặp Olympic Bahrain ở vòng 16 đội. 

Sự trở lại của Đình Trọng dĩ nhiên cũng đem đến sự tự tin cho các cầu thủ Olympic Việt Nam, đặc biệt là với hai trung vệ đá cặp Tiến Dũng và Duy Mạnh khi đối đầu với các chân sút Olympic Syria. Không để đối thủ ghi bàn, Olympic Việt Nam sẽ có cơ hội giành chiến thắng dù có thể sẽ rất khó khăn.

Cổ vũ Olympic Việt Nam ở đâu?

Người hâm mộ Việt Nam tại TP.HCM có thể đến Nhà văn hóa Thanh niên (Q.1) và phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1) để cổ vũ đội Olympic Việt Nam gặp Syria ở tứ kết Asiad 2018 qua màn hình lớn.

Đại diện Nhà văn hóa Thanh niên cho biết các CĐV đến cổ vũ Olympic Việt Nam sẽ vào cửa tự do.

Trong khi đó, sau khi phát trực tiếp trận Olympic Việt Nam - Bahrain thu hút sự theo dõi của hàng nghìn người hâm mộ, phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ tiếp tục phát trực tiếp trận Olympic Việt Nam gặp Syria.

Tin vào chính mình

Chắc hẳn nhiều người sẽ không đánh giá cao Olympic Việt Nam trong cuộc đối đầu với Syria đêm nay sau khi các học trò của HLV Park Hang Seo không trình diễn thuyết phục trước Bahrain ở vòng 16 đội.

Tôi nghĩ chúng ta phải hiểu rằng may mắn là điều không thể thiếu trong bóng đá và ở những môn thể thao khác.

Đêm nay, Syria nằm ở "cửa trên". Nói điều này để nhấn mạnh rằng đây sẽ là trận đấu đầy cam go với thầy trò ông Park Hang Seo khi đối phương vượt trội chúng ta về thể hình, sức mạnh.

Chưa hết, Olympic Syria tấn công không biến hóa nhưng khá lợi hại với những cú dứt điểm đầy uy lực từ xa.

Vậy thì ông Park sẽ chỉ đạo học trò khắc chế sức mạnh của đối thủ thế nào? Nếu là HLV trưởng, tôi sẽ kêu gọi học trò hãy chơi với tất cả năng lực của mình, vận dụng một cách hiệu quả nhất những miếng phối hợp, bật tường nhanh và nhỏ, điềm tĩnh đánh chận từ xa để hóa giải lợi thế thể hình - sức mạnh của đối thủ.

Bóng đá Việt Nam có nhiều kinh nghiệm đối đầu với các đội Tây Á hay Trung Đông, do vậy tôi tin rằng quan điểm về chiến thuật mà tôi vừa nêu sẽ không khác với những gì ông Park Hang Seo chỉ đạo ở trận tứ kết.

Hãy tin vào chính mình, đó sẽ là chìa khóa giúp đội bóng thành công.

Cựu tuyển thủ TRIỆU QUANG HÀ

Thêm tự tin với Olympic Việt Nam Thêm tự tin với Olympic Việt Nam

TTO - Sau chiến thắng 1-0 trước Olympic Nhật Bản vào chiều 19-8 , lần đầu tiên trong lịch sử Asiad, bóng đá Việt Nam toàn thắng vòng đấu bảng để tiến vào vòng trong với vị trí nhất bảng.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên