![]() |
Một cảnh trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần" vừa thu hình - Ảnh: B.D. |
* Như anh khẳng định, vào đúng tháng tư tới “Gặp nhau cuối tuần” sẽ chính thức nói lời chia tay khán giả cả nước. Có phải “Gặp nhau cuối tuần” đang ở tình trạng... “gặp nhau đuối dần”?
- Đạo diễn ĐỖ THANH HẢI: Đúng là chúng tôi... đuối hẳn (cười). Một trong những lý do chính là chúng tôi luôn thiếu kịch bản. Có những chương trình được đánh giá hay cũng không phải là nhờ kịch bản. Diễn viên phải thể hiện kỹ năng, dùng những động tác ngoại hình gây cười, đạo diễn phải dùng nhiều ngón nghề mới bù đắp được phần nào. Tìm được kịch bản tử tế không dễ dàng gì. Chúng tôi cũng đã tổ chức những cuộc thi viết kịch bản hài nhưng kịch bản nhận được số lượng không đi liền với chất lượng.
* Nghe nói “Gặp nhau cuối tuần” là chương trình thu lãi rất lớn so với chi phí bỏ ra, điều này khá hiếm đối với các chương trình truyền hình ở nước ta. Đây không phải là điều kiện tốt cho việc duy trì một chương trình sao?
- Đến thời điểm hiện tại, đài vẫn chưa công bố rộng rãi đến khán giả chương trình sẽ kết thúc. Yếu tố kinh phí không tác động gì đến sự kết thúc này vì “Gặp nhau cuối tuần” vẫn đang là một trong những chương trình đắt khách nhất của Truyền hình VN. Không những thế, đây còn là chương trình thu hút nhiều quảng cáo và cho lãi khá lớn so với nhiều chương trình khác. Những số cuối cùng chương trình còn nhận được thêm tài trợ và có treo logo quảng cáo. Nhưng bốn năm đã qua là quãng thời gian đủ dài cho một chương trình, đủ để “Gặp nhau cuối tuần” lưu lại dấu ấn riêng, để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả...
MC Thảo Vân: Kết thúc “Gặp nhau cuối tuần” mình sẽ rất nhớ. Nhớ nhất là lần đầu tiên bỡ ngỡ bước đến trường quay, gặp anh Thanh Hải, chị Thu Huệ để thử lên hình. Trước đó chưa bao giờ mình nghĩ đến việc sẽ trở thành MC của “Gặp nhau cuối tuần”. Bốn năm gắn bó với nó, đến chương trình cuối cùng mình sẽ vẫn trong vai trò người dẫn chương trình, rồi sau đó sẽ trở lại với công việc của một bí thư đoàn trường của ĐH Quốc gia Hà Nội. Diễn viên Tự Long: Theo mình “Gặp nhau cuối tuần” dừng lại ở thời điểm này cũng là điều tốt, vì chương trình đã đạt được đến đỉnh cao của nó mà nếu tiếp tục sẽ khó vượt qua được chính mình. Nhờ “Gặp nhau cuối tuần” mà một diễn viên trẻ như mình được khán giả biết đến nhiều hơn. Sau “Gặp nhau cuối tuần” có thể mình còn tiếp tục diễn hài, nhưng công việc chính của mình vẫn là một diễn viên chèo! |
- Chúng tôi đã luôn cố gắng thay đổi, đưa ra hàng loạt thử nghiệm mới và cũng đã thu nhận được nhiều ý kiến phản hồi, có người khen cũng có người chê. Riêng tôi thấy rằng “Gala cười 2003” chính là một thành công bước đầu của chương trình, biểu hiện là sự tham gia hưởng ứng của đông đảo khán giả và các nghệ sĩ hài trên sân chơi truyền hình này. Các nghệ sĩ đã đem đến nhiều phong cách khác nhau, bám sát nhiều chủ đề xã hội khác nhau.
Có chương trình được, có chương trình chưa được, nhưng đã lôi kéo được lượng khán giả đông đảo. Chúng tôi đã có sự điều chỉnh lại nội dung, không đưa ra những nội dung đùa bông phèng, dám đi thẳng vào những vấn đề bức xúc trong xã hội, ví dụ như bầu sô ca nhạc, bản tin hài hước...
Những vấn đề xã hội như con lươn giao thông, tệ tham nhũng, hối lộ, những vấn đề bức xúc trong y tế, giáo dục... do khách mời là những người có chuyên môn sâu bàn luận. Những chương trình như thế thường tạo được dư luận rất lớn.
Đây là chương trình thuộc Hãng Phim truyền hình VN, Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình, vì thế rất thiếu người chuyên trách đảm nhiệm. Khi dừng dự án làm phim mọi người mới quay sang “Gặp nhau cuối tuần”, vì thế khó có được sự đầu tư kỹ càng, chuẩn bị cẩn thận.
Với diễn viên hài cũng thế, nhiều người công việc chính không phải là diễn hài. Diễn viên vừa thiếu vừa không được đào tạo chuyên môn, nhiều khi phải vừa làm vừa trao đổi, diễn ngẫu hứng...
* Chương trình “chốt” tới đây - nhìn lại bốn năm của “Gặp nhau cuối tuần” - sẽ là một chương trình hứa hẹn điều gì, thưa anh?
- Chúng tôi đang lên kế hoạch cho chương trình “Gặp nhau cuối tuần - lời chia tay” được phát sóng vào tháng tư này. Sẽ có một sân khấu qui mô tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, qui tụ các danh hài trong Nam ngoài Bắc. Có thể sẽ có khách mời đặc biệt từ hải ngoại về. Sân khấu sử dụng hệ thống cáp treo trên cao để các nghệ sĩ có thể... bay.
Ngoài ra còn có các phần khác như “Gặp lại bác sĩ Hoa Súng”, clip ca nhạc diễn viên hài đặc sắc, phóng sự vui khi không còn “Gặp nhau cuối tuần” các nghệ sĩ hài sẽ làm gì?... Chúng tôi đang cố gắng chuẩn bị khởi quay chương trình cuối cùng này, hi vọng có thể tạo sự bất ngờ và lưu luyến đối với công chúng bốn năm qua đã yêu mến “Gặp nhau cuối tuần”.
* Xin cảm ơn anh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận