03/10/2013 03:15 GMT+7

Gặp gỡ nhân 65 năm ra đời bài thơ Tây tiến

ĐỨC TRIẾT 
ĐỨC TRIẾT 

TT - Ngày 6-10, tại Bảo tàng Không gian văn hóa Mường (đường Tây Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), Hội Nhà văn Hà Nội và Ban liên lạc trung đoàn Tây tiến phối hợp cùng gia đình nhà thơ Quang Dũng sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ để tưởng nhớ 25 năm ngày mất nhà thơ Quang Dũng và kỷ niệm 65 năm ra đời bài thơ Tây tiến (1948-2013).

Cuộc gặp gỡ mang tên Ta mãi là mùa xanh xưa - nhan đề một bài thơ của Quang Dũng. Đan xen vào phần trò chuyện giữa các nhà văn, nhà thơ, các cựu chiến binh là phần trình diễn các bài thơ nổi tiếng của Quang Dũng và các ca khúc như Mây đầu ô, Ta mãi là mùa xanh xưa (phổ thơ Quang Dũng) và Ba Vì vương vấn (thơ Bùi Phương Thảo - con gái út của Quang Dũng). “Gửi Sơn Tây là bài thơ sẽ được chúng tôi phát lại từ băng ghi âm giọng đọc của cha tôi thuở trước. Với chúng tôi, dù ông đã đi xa 1/4 thế kỷ nhưng vẫn vẹn nguyên trong ký ức mình dáng hình người cha luôn sống giản dị và nhân hậu” - cô giáo Bùi Phương Thảo chia sẻ.

ĐỨC TRIẾT 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên