Theo bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc - chủ nhiệm Hợp tác xã Thỏ Việt, hiện gạo VietGAP sản xuất không đủ đáp ứng, đầu mối nước ngoài qua đặt mua gạo với khối lượng lớn nhưng hợp tác xã chưa dám ký hợp đồng do sản lượng còn thấp, vận động nông dân tham gia sản xuất gặp khó.
“Trồng lúa VietGAP chủ yếu sử dụng phân hữu cơ, sản lượng giảm 20%, thời gian canh tác dài hơn thông thường. Do đó, dù giá gạo này lên tới 26.000 đồng/kg và có bao nhiêu được tiêu thụ bấy nhiêu nhưng nhiều nông dân cũng ngại trồng” - bà Ngọc nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận