01/09/2025 18:07 GMT+7

Gangneung ở Hàn Quốc gặp nạn hạn hán bất thường nhưng thiếu nước do không biết trữ

Thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon, Hàn Quốc) đang hứng chịu đợt hạn hán chưa từng có, buộc chính quyền siết chặt việc cấp nước sau khi lượng nước hồ chứa chính gần như cạn kiệt.

Hàn Quốc - Ảnh 1.

Hồ chứa Obong, nơi cung cấp 87% nước sinh hoạt của Gangneung, đã gần như cạn nước vào ngày 29-8 - Ảnh: YONHAP

Theo báo Korea Times ngày 31-8, hồ chứa Obong - nguồn cung cấp 87% nước sinh hoạt cho Gangneung - chỉ còn 14,9% dung tích, mức thấp kỷ lục. Biện pháp cắt giảm nước đã ảnh hưởng đến khoảng 75% hộ dân.

Những ngày qua, diễn đàn với hơn 75.000 thành viên là các bà mẹ địa phương tràn ngập bài viết lo ngại hạn hán và cắt nước. Nhiều bài đăng trong tháng 8 bày tỏ khó khăn khi nấu ăn, vệ sinh, nuôi dạy con trong cảnh thiếu nước.

"Tôi sợ nước có thể bị cắt bất cứ lúc nào. Nếu vậy tôi có nên giặt đồ ở nơi khác, hay tích trữ đồ dùng một lần để khỏi phải rửa?", một người bình luận.

Tình trạng thiếu nước kéo dài hơn một tháng đã khiến tâm lý bất an lan rộng ở Gangneung.

Ngày 30-8, Tổng thống Lee Jae Myung trực tiếp thị sát, chỉ đạo ban bố tình trạng thảm họa thiên nhiên để khẩn cấp huy động nguồn lực, cứu trợ và hỗ trợ người dân.

Hàn Quốc - Ảnh 2.

Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì cuộc họp ứng phó hạn hán tại Tòa thị chính thành phố Gangneung hôm 30-8 - Ảnh: YONHAP

Tổng thống Lee Jae Myung yêu cầu "huy động tất cả các nguồn lực sẵn có của chính phủ để giảm thiểu khó khăn cho người dân và giảm tác động của hạn hán", đồng thời kêu gọi các địa phương khác chung tay giúp sức.

Hai tuần trước, thành phố giảm một nửa lượng nước cấp cho dân khi mực nước hồ chứa xuống dưới 25%.

So với mức trung bình 71% tại hồ Obong, đây là con số thấp nhất lịch sử.

Do dự báo không mưa, Gangneung đã đóng cửa ba bể bơi, một số nhà vệ sinh công cộng và treo băng rôn kêu gọi tiết kiệm nước.

Các khách sạn, nhà nghỉ rút ngắn giờ mở cửa phòng xông hơi, bể bơi; nhiều nhà hàng chuyển từ bình nước lọc sang nước đóng chai.

"Hồ bơi của tôi đã đóng cửa hai tháng và vừa thông báo ngưng thêm một tháng nữa", một người dân viết trên diễn đàn ngày 29-8. "Tôi luôn lo sẽ bị cắt nước hoàn toàn. Không ngờ thiếu nước nghiêm trọng đến vậy, thật sự rất căng thẳng".

Cùng chịu hạn hán nhưng Gangneung thiếu nước, Sokcho đủ nguồn

Nguyên nhân chính của đợt hạn hán ở Gangneung là lượng mưa thấp và hệ thống tích trữ nước hạn chế. Từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 8, thành phố chỉ nhận 386,9mm mưa, bằng một nửa mức trung bình các năm trước.

Hiện tượng gió phơn từ dãy Taebaek cũng khiến vùng ven biển đông Gangwon khô nóng hơn, làm hạn hán kéo dài.

Trong khi đó, Sokcho - cũng ở sườn đông Taebaek và có lượng mưa tương tự - không thiếu nước nhờ hạ tầng dự trữ.

Từ năm 2021, Sokcho đã xây đập ngầm chứa 630.000 tấn nước và 20 giếng khoan, cung cấp thêm 23.300 tấn mỗi ngày. Gangneung hiện vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào hồ Obong.

Thành phố ở Hàn Quốc đối mặt tình trạng thảm họa thiên nhiên do hạn hán kỷ lục - Ảnh 4.Nước Anh đối mặt nguy cơ hạn hán nghiêm trọng do biến đổi khí hậu

Nước Anh đang đối mặt nguy cơ hạn hán nghiêm trọng vào mùa hè 2025 nếu không sớm có lượng mưa lớn kỷ lục như năm 2012.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất