Theo đó, những người bị bệnh gan nhiễm mỡ sẽ có nguy cơ cao bị mắc bệnh đái tháo đường trong vòng năm năm, so với những người có gan bình thường.
Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học thuộc Trường đại học Stanford (California, Mỹ) trên 11.000 người Hàn Quốc.
Những người tham gia nghiên cứu sẽ được đo nồng độ insulin và siêu âm gan để kiểm tra tình trạng gan nhiễm mỡ vào năm 2003 và kiểm tra lại một lần nữa năm năm sau đó.
Sau khi điều chỉnh các yếu tố có thể làm ảnh hưởng đến kết quả như béo phì, sự đề kháng insulin..., kết quả cho thấy những người bị gan nhiễm mỡ tăng gấp đôi nguy cơ bị bệnh đái tháo đường type 2 so với những người có gan bình thường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận