09/07/2018 09:19 GMT+7

Gần 100 tỉ đồng xây dựng đền thờ các Vua Hùng

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Đền thờ các Vua Hùng ở Cần Thơ dự kiến 14 hạng mục, đền chính mô phỏng trống đồng với khối vuông - tròn. Kinh phí từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách.

Gần 100 tỉ đồng xây dựng đền thờ các Vua Hùng - Ảnh 1.

Phối cảnh kiến trúc đền thờ các Vua Hùng tại TP Cần Thơ. Ảnh: T.P

Ngày 9-7, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TP Cần Thơ, cho biết UBND TP vừa thống nhất phương án kiến trúc công trình đền thờ các Vua Hùng. Trước đó, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cũng đã thống nhất với phương án kiến trúc này.

Công trình đền thờ các Vua Hùng có diện tích khoảng 4ha, xây dựng trong khuôn viên khu hành chính và Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thủy, gồm 14 hạng mục: đền chính rộng 2.300m2, quảng trường rộng 5.530m2, sân lễ hội hơn 17.000m2

Theo thiết kế, hạng mục đền chính mô phỏng trống đồng với khối vuông - tròn (quan niệm dân gian trời tròn, đất vuông). Hạng mục hồ điều hòa mô phỏng hình ảnh phần biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, kết hợp cây dừa nước và cây tre nhằm tạo hình ảnh quen thuộc của làng quê Nam bộ.

Công trình đền thờ các Vua Hùng sẽ được tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân và các nhà khoa học. Công trình có tổng mức đầu tư gần 100 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa, dự kiến khởi công cuối năm 2018 và hoàn thành năm 2020.

Chưa nhận diện được vua Hùng, sao xây tượng đài? Chưa nhận diện được vua Hùng, sao xây tượng đài?

TTO - Nhiều ý kiến các nhà khoa học băn khoăn nếu lập quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng Vương thì sẽ chọn vua Hùng thứ mấy bởi hiện năm sinh, năm mất và các tài liệu nhân chủng học vua Hùng là ai vẫn là câu hỏi lớn.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên