22/01/2010 16:56 GMT+7

Gần 100 người Trung Quốc nhiễm HIV do truyền máu

MỸ LOAN (Theo Tân Hoa xã, báo Vũ Hán buổi tối, Nhân dân Nhật báo)
MỸ LOAN (Theo Tân Hoa xã, báo Vũ Hán buổi tối, Nhân dân Nhật báo)

TTO - Gần 100 người ở thành phố Đại Dã, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) vừa nhiễm AIDS vì bị truyền máu nhiễm virus HIV.

Gần 100 người Trung Quốc nhiễm HIV do truyền máu

TTO - Gần 100 người ở thành phố Đại Dã, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) vừa nhiễm AIDS vì bị truyền máu nhiễm virus HIV.

Nhân Dân Nhật Báo cho biết vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi một bệnh nhân được truyền máu và phát hiện dương tính với HIV vào cuối năm qua.

maIpIcT9.jpgPhóng to
Trương Khải, nạn nhân mới nhất của vụ bê bối truyền máu nhiễm HIV ở Hồ Bắc - Ảnh:Qq.com

Theo Trung Quốc Nhật báo, trong thập niên 1990 nhiều người dân nông thôn ở Trung Quốc đã sống bằng nghể bán máu cho các trạm thu mua máu trung gian mà không qua xét nghiệm, sau đó các bệnh viện chính quy đã thu mua máu từ các nơi này đưa vào ngân hàng máu của đơn vị.

Ông Từ Xuân Dương, phó giám đốc bệnh viện số 2, nơi xảy ra vụ bê bối trên, xác nhận số người trên đã bị nhiễm bệnh trong năm 1996-1997, khi họ đến chữa trị tại bệnh viện này và có nhu cầu truyền máu. Tuy nhiên, ông Dương không đề cập đến số người này đã lây truyền sang bao nhiêu người. Theo Nhân Dân Nhật Báo số nạn nhân có thể lên đến gần 100 người.

Trong suốt những năm 1990, bệnh viện này đã mua máu của bốn đến năm người dân thị trấn Kim Ngưu, những người này sau đó bị phát hiện dương tính với HIV, tuy nhiên số máu trên đã được truyền cho nhiều bệnh nhân đến điều trị ở bệnh viện.

Vụ bê bối trên được lật lại khi Trương Khải, một nạn nhân được phát hiện đã nhiễm AIDS khi ông đến bệnh viện xét nghiệm máu hồi tháng 9-2009. Trước đó Trương Khải từng đã được truyền máu ở bệnh viện số 2 thành phố Đại Dã. Đây là trường hợp mới nhất trong loạt bê bối truyền máu nhiễm virus HIV tại bệnh viện này từ năm 1996 đến nay.

Với trường hợp trên, bệnh viện số 2 đã đề nghị mức bồi thường 100.000 nhân dân tệ (14. 648 USD) và miễn phí điều trị cho nạn nhân. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận mức đền bù thỏa đáng. Năm 2007, bệnh viện này đã điều chỉnh mức bồi thương trọn gói cho mỗi nạn nhân từ 90.000 - 100.000 nhân dân tệ và miễn phí điều trị suốt đời, đã có khoảng 40 bệnh nhân đã đồng ý phương pháp bồi thường này.

MỸ LOAN (Theo Tân Hoa xã, báo Vũ Hán buổi tối, Nhân dân Nhật báo)

MỸ LOAN (Theo Tân Hoa xã, báo Vũ Hán buổi tối, Nhân dân Nhật báo)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên