06/07/2017 18:24 GMT+7

Gần 100 cảnh sát ập vô sới bạc trực tuyến ở TP.HCM

HẢI HIẾU
HẢI HIẾU

TTO - Khi cảnh sát ập vào sới bạc tại phường Thạnh Lộc (quận 12, TP.HCM), hàng chục con bạc đang say máu ăn thua bỏ chạy, nhiều người nhảy xuống kênh nhưng không thoát.

Hàng chục con bạc bị bắt giữ - Ảnh: HẢI HIẾU
Hàng chục con bạc bị bắt giữ - Ảnh: HẢI HIẾU

Khoảng 14h ngày 6-7, nhiều lực lượng cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ công an phối hợp, đồng loạt ập vào phía sau căn biệt thự nằm trên đường TL 24 (phường Thạnh Lộc, quận 12).

Hàng chục con bạc đang tập trung vào trận đá gà trên màn hình tivi nháo nhào. Nhiều người đạp hàng rào nhảy xuống kênh định tẩu thoát nhưng bị cảnh sát giữ lại.

Hơn 20 người tham gia đá gà trực tuyến bị bắt quả tang. Tại các chòi lá phía sau căn biệt thự, nhiều người đang đánh bài cũng bị bắt giữ.

Người cầm đầu tổ hợp cờ bạc này là Nguyễn An Thạnh (31 tuổi, ngụ phường Thạnh Xuân, quận 12).

Thạnh khai thuê phần đất phía sau biệt thự với giá 6 triệu đồng/tháng từ đầu tháng 3-2017 và cho xây dựng dãy phòng và 4 chòi lá. Tại đây, Thạnh lắp 2 máy tính phát ra 4 màn hình lớn.

Thạnh lập nhiều tài khoản kết nối với các trang mạng đá gà trực tuyến ở nhiều nước như Philippines, Campuchia…để tường thuật trực tiếp các trận đấu. Trường gà trực tuyến này hoạt động suốt ngày đêm, với số tiền cược lên lên đến hàng tỉ đồng.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn An Thạnh - Ảnh: HẢI HIẾU
Đối tượng cầm đầu Nguyễn An Thạnh - Ảnh: Hải Hiếu

Các con bạc khi vào chơi được nhân viên của Thạnh hướng dẫn nơi để xe. Người tham gia đánh bạc sẽ được phục vụ đồ ăn, nước uống miễn phí. Khách cá cược xem trực tiếp trên tivi, nếu chọn gà nào sẽ đặt tiền lên bàn được đánh số theo từng máy đã hiển thị. Thạnh cũng thuê 3 nhân viên trực tiếp chung chi tiền cho khách chơi.

Thạnh rất ít xuất hiện tại sới bạc mà giao cho Nguyễn Tấn Tài (39 tuổi) trực tiếp quản lý. Những hoạt động của trường gà trực tuyến này, Thạnh sẽ xem qua các camera được lắp khắp nơi tại đây.

Tại thời điểm kiểm tra, trên các bàn để đặt cược có hơn 100 triệu đồng tiền mặt. Cảnh sát cũng thu giữ 33 xe máy của các con bạc và nhân viên.

Ngoài ra, trên nhiều tài khoản các cược của Thạnh có số tiền hơn 240 triệu đồng.

Thạnh khai lập sới bạc để khách vào chơi và hưởng hoa hồng từ tài khoản mình lập trên các trang mạng.

HẢI HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên