07/07/2005 09:17 GMT+7

Gần 1 triệu USD quy hoạch đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Nhằm bảo vệ tài nguyên đất ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Trung tâm Điều tra quy hoạch đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất thực hiện dự án điều tra, đánh giá tình hình thoái hóa đất và triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý, quy hoạch sử dụng đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Theo khảo sát của Trung tâm, chất lượng đất đai tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đang bị giảm sút nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu là do các hoạt động khai thác tài nguyên đất không theo quy hoạch và do ảnh hưởng của những hiện tượng tự nhiên như khô hạn, đá ong hóa, cát bay, cát nhảy.

Với tổng vốn đầu tư dự kiến 900.000 USD bằng nguồn vốn ODA, trung tâm dự định phối hợp với 8 tỉnh, thành phố vùng Nam Trung Bộ gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận triển khai dự án từ năm 2005 đến 2010. Trước mắt, từ nay đến hết năm 2005, dự án sẽ được triển khai thí điểm tại tỉnh Bình Thuận.

Theo Trung tâm Điều tra quy hoạch đất đai, việc triển khai dự án sẽ giúp các địa phương hoạch định chính sách quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả hơn, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cộng đồng dân cư về vai trò của nguồn tài nguyên đất đối với môi trường sống và hỗ trợ cho quá trình điều tra, đánh giá tình hình thoái hóa đất trên phạm vi toàn quốc.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên