Báo New York Times dẫn một nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết hai con trai của ông Gaddafi là Seif al-Islam el-Gaddafi và Saadi el-Gaddafi đã cùng đề nghị một bước chuyển tiếp hướng đến một nền cộng hòa lập hiến, trong đó ông Gaddafi sẽ rút khỏi quyền lực.
Báo này cho biết bước chuyển giao này sẽ do chính Seif al-Islam lãnh đạo. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ông Gaddafi có đồng ý hay không., còn hai người con khác của ông Gaddafi là Khamis (lãnh đạo lực lượng du kích thân chính phủ) và Mutuassim (cố vấn an ninh quốc gia) lại có tư tưởng cứng rắn.
Ngoài ra, Thứ trưởng ngoại giao Libya Abdelati Obeidi đã gặp Thủ tướng Hi Lạp George Papandreou. Reuters cho biết từ Athens, đặc phái viên này của ông Gaddafi đã chuyển một thông điệp cho biết Tripoli muốn “tìm kiếm một giải pháp” cho cuộc xung đột ở Libya, như tuyên bố của ngoại trưởng Hi Lạp.
Trong khi đó, cố vấn của ông Gaddafi là Ali Treiki và ông Abdul Maserati La Bidi - bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Libya - đã tuyên bố rời bỏ Chính phủ Libya bốn ngày sau cuộc đào thoát của ngoại trưởng Libya. Mới đây Ý trở thành nước thứ ba sau Pháp và Qatar công nhận chính quyền quân nổi dậy là chính quyền hợp pháp ở Libya. Từ chiều qua, Mỹ cũng ngừng không kích Libya và chuyển giao sứ mệnh không kích cho châu Âu.
* Tại Yemen, ngày 4-4, làn sóng bạo lực leo thang. Ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương khi cảnh sát bắn đạn thật và hơi cay để giải tán đám đông đang tìm cách tuần hành tới một trong những dinh thự của Tổng thống Ali Abdullah Saleh ở thành phố Hudaida bên bờ biển Đỏ.
Trước đó, Mỹ cho biết sẽ không tiếp tục ủng hộ ông Saleh và đang lên kế hoạch để loại bỏ nhà lãnh đạo này sau 32 năm cầm quyền.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận