Gaddafi: Ngắn hay dài hạn Libya cũng sẽ thắng

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Truyền hình Libya tối 22-3 đã phát đi một bài phát biểu ngắn trực tiếp của nhà lãnh đạo Moammar Gaddafi trước những người ủng hộ ông ở một địa điểm gần thủ đô Tripoli.

Read this on Tuoitrenews.vnThế nhì nhằng trên chiến trường LibyaChiến đấu cơ Mỹ rơi tại Libya

onimRltC.jpgPhóng to
Ông Gaddafi lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ khi Libya bị không kích (ảnh chụp qua truyền hình). Ảnh: AP
Video clip "Ông Moammar Gaddafi phát biểu ngắn trực tiếp trước những người ủng hộ ông ở một địa điểm gần thủ đô Tripoli" - Nguồn: Euronews

Trong bài phát biểu, ông chỉ trích các vụ đánh bom và không kích của liên quân và khẳng định “trong ngắn hạn chúng ta sẽ đánh bại chúng, trong dài hạn chúng ta sẽ đánh bại chúng”.

Ông gọi các chiến dịch tấn công là “một cuộc thánh chiến của các quốc gia thánh chiến chống lại đạo Hồi” và kêu gọi “tất cả quân đội Hồi giáo ở khắp nơi phải tham gia cuộc chiến này”. “Chúng ta sẽ chiến thắng trong trận chiến lịch sử này, chúng ta sẽ không đầu hàng… Chúng ta đang dẫn đầu cuộc cách mạng toàn cầu chống lại chủ nghĩa đế quốc”, ông Gaddafi nói. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng kể từ khi Libya bị không kích.

Cũng trong ngày 22-3, phái đoàn của Liên Hiệp Quốc đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với lực lượng nổi dậy chiến đấu chống chính quyền ở Libya để “lắng nghe quan điểm và lập trường của họ”, một người phát ngôn Liên Hiệp Quốc nói với Hãng tin DPA.

Trưởng đoàn đại diện, Abdul Ilah Khatib, đã gặp quân nổi dậy tại thành phố miền đông Tobruk. Lực lượng này, do Mustafa Abdel Jalil, người đứng đầu Hội đồng quốc gia chuyển giao Libya, đại diện, nhắc lại mong muốn của họ yêu cầu chính phủ ngừng các cuộc tấn công.

“Họ nhắc lại yêu cầu chấm dứt các cuộc vây hãm của lực lượng quân chính phủ ở những thành phố miền đông và một thỏa thuận ngừng bắn nhanh chóng”, DPA dẫn lời ông Khatib. Phái đoàn của Khatib, gồm tất cả sáu người, đã đến Tobruk qua đường Cairo, trong khi một nhóm khác của Liên Hiệp Quốc đang gặp các quan chức chính phủ tại Tripoli.

Ông Obama bị các nghị sĩ chỉ trích mạnh mẽ

Trong khi đó, CNN cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã vấp phải những chỉ trích mạnh mẽ từ trong nước sau quyết định để quân đội Mỹ tham gia tấn công Libya.

Trong buổi họp báo với Tổng thống Maricio Funes của El Salvador thuộc chuyến thăm một loạt nước châu Mỹ Latin ngày 23-3, ông Obama giải thích rằng các chiến dịch là để cứu dân thường. Tuy nhiên, lời giải thích miễn cưỡng của ông đã không đủ làm hài lòng các nghị sĩ đang rất giận dữ tại Washington, do ông quyết định để quân đội Mỹ tham chiến khi mà quốc hội vẫn chưa tranh luận đầy đủ về các cuộc tấn công.

Bốn hạ nghị sĩ Mỹ đã cho công khai một lá thư gửi ông Obama ngày 22-3 với những lời lẽ gay gắt như “sa lầy” và “vội vã tham chiến”. “Nước Mỹ phải ngay lập tức chuyển sang ngừng ném bom Libya”, CNN dẫn lời bức thư ký tên các hạ nghị sĩ Dân chủ Raul Grijalva, Mike Honda, Barbara Lee và Lynn Woolsey.

“Một khoảng dừng để chúng ta có thể thảo luận ở quốc hội để đảm bảo rằng nước Mỹ sẽ không lâm vào một vụ sa lầy quân sự mới ở Libya, không có kế hoạch lối thoát nào về ngoại giao cho hòa bình”.

Các nghị sĩ cũng cho rằng hành động của Mỹ tại Libya “mở ra một tiền lệ nguy hiểm trong việc can thiệp quân sự của Mỹ trên thế giới”, và lo ngại “những hậu quả nghiêm trọng của việc vội vã tham chiến với hiểu biết không đầy đủ về tình hình sở tại và không có kế hoạch rút lui. Chúng ta đã học được bài học này ở hai cuộc chiến bị tham mưu kém cỏi là Iraq và Afghanistan”.

d7VtVD44.jpgPhóng to
naVPMBlK.jpg
Người dân Libya bên xác máy bay Mỹ

Không chỉ có những nghị sĩ, ngày 23-3 Los Angeles Times cho biết các nhóm phản đối chiến tranh đã lên kế hoạch biểu tình ở Los Angeles, Chicago và chín thành phố khác trên toàn nước Mỹ trong tuần này.

“Tổng thống có vẻ đã làm mọi nhóm lợi ích lớn nổi giận. Hoặc ông ấy đã quá tay, hoặc không đủ mạnh, hoặc quá chậm chạp. Hiện giờ rủi ro chính trị với ông Barack Obama liên quan đến vấn đề Libya là rất cao” - James Lindsay, một cựu nhân viên Nhà Trắng hiện đang làm việc cho Hội đồng quan hệ đối ngoại, bình luận trên Los Angeles Times.

Cấm vận 14 công ty ở Libya

Cũng trong ngày 23-3, Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận với 14 công ty thuộc sở hữu Tập đoàn Dầu khí quốc gia Libya, trong một nỗ lực cắt nguồn tài chính của chính quyền Gaddafi, theo Tân Hoa xã. Tập đoàn dầu khí quốc gia “là nguồn quỹ chính yếu” của chính quyền Libya, theo lời Adam J. Szubin, giám đốc Văn phòng quản lý tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

“Phù hợp với nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, tất cả các chính phủ phải phong tỏa tài sản của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Libya và đảm bảo Gaddafi không thể sử dụng mạng lưới các công ty này hỗ trợ những hoạt động của ông ta”, ông Szubin tuyên bố. Trước đó, ở Chile, ông Obama cũng đã khẳng định Mỹ sẽ dùng các biện pháp ngoài quân sự, bao gồm cấm vận về kinh tế và vũ khí, để lật đổ chính phủ Gaddafi.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất