27/04/2011 05:34 GMT+7

G-20 điều tra về minh bạch giá dầu

KHỔNG LOAN
KHỔNG LOAN

TT - Platts và Argus, hai công ty phụ trách điều phối giá dầu thế giới, sẽ là đối tượng điều tra của G-20 (nhóm các nền kinh tế lớn) trong một chiến dịch nhằm xem xét lại cách điều hành và tính minh bạch của tiến trình quyết định giá dầu hiện nay.

lZEta6JL.jpgPhóng to
Mua bán dầu trên sàn giao dịch New York ngày 25-4 - Ảnh: Reuters

Argus Media là công ty tư nhân và Platts là công ty thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin của Mỹ McGraw-Hill. Cả hai đều đóng vai trò dẫn dắt trong việc quyết định giá dầu trên thế giới. Dù có vai trò quan trọng như vậy nhưng các công ty định giá này hầu như ít bị các quy định điều chỉnh.

Trong báo cáo mới nhất gửi tới G-20, Tổ chức quốc tế Các ủy ban chứng khoán (IOSCO) cho biết sẽ đánh giá “một phần các dữ liệu của các công ty báo cáo giá cung cấp”, cách quản trị, vấn đề xung đột lợi ích cũng như sẽ đưa ra quan điểm phản biện đối với các biện pháp chính được dùng để thiết lập giá cùng mức độ minh bạch của các công ty báo giá này..

Hai công ty tư vấn này đã được IOSCO, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ, Diễn đàn Năng lượng thế giới và Cơ quan Năng lượng quốc tế chỉ định.

Các nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bày tỏ quan ngại về khả năng giá dầu leo thang do bị làm giá. Giá dầu hiện ở mức cao nhất so với thời điểm trước khủng hoảng cách nay hơn hai năm rưỡi. Nhiệm vụ của Argus và Platts là thu thập dữ liệu để đưa ra mức giá chuẩn, như đối với dầu thô Brent biển Bắc. Giá loại dầu này đã tăng từ khoảng 90 USD/thùng giữa tháng 1-2011 lên hơn 126 USD/thùng vào thời điểm căng thẳng nhất của khủng hoảng ở Trung Đông và Bắc Phi đầu tháng 4-2011.

Trước những quan ngại này và trước thông tin sẽ bị điều tra, Platts và Argus khẳng định các phương thức của họ rất minh bạch. Adrian Binks - chủ tịch và giám đốc điều hành của Argus - tuyên bố: “Argus và những cơ quan khác có vai trò quan trọng trong việc định dạng và công bố giá năng lượng toàn cầu. Chúng tôi rất hài lòng khi thấy vai trò này được thừa nhận và đánh giá cao, vì không có nó ngành năng lượng sẽ phải đối mặt với những bất ổn lớn về giá cả và khách hàng sẽ phải hứng chịu những nguy cơ tiếp sau đó”. Người phát ngôn của Platts cũng tuyên bố tương tự và bày tỏ sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng.

FryTpZ0T.jpgPhóng to

Saudi Arabia tuyên bố sẽ sản xuất trung bình 8,7 triệu thùng dầu/ngày từ nay tới năm 2015 - Ảnh: http://www.arabianbusiness.com/

Các thị trường không thiếu dầu

Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, đang tỏ ra quan ngại về giá dầu quá cao hiện nay ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu. Đó là tuyên bố của Khalid al-Falih, giám đốc điều hành của Công ty dầu khí quốc doanh Aramco. Ngày 26-4, giá dầu đã giảm sau tuyên bố đó. Giá dầu thô Brent giảm 57 xu còn 123,09 USD/thùng trước khi tăng lên thêm 44 xu là 124,10 USD/thùng vào lúc 10g sáng GMT (17g, giờ VN).

Ông Falih tuyên bố các thị trường dầu không thiếu dầu và đây cũng là phát biểu của Bộ trưởng dầu mỏ Ali al-Naimi của Saudi Arabia. Tuần trước, ông nói vương quốc mình đã phải cắt giảm lượng dầu vào tháng 3-2010 vì cung quá cầu. Các bất ổn ở Bắc Phi và Trung Đông cùng với nhu cầu tăng trưởng ở châu Á đã làm giá dầu lên cao nhất kể từ năm 2008, khiến nhiều lời cảnh báo được đưa ra về việc giá dầu quá cao sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, như vậy sẽ giảm nhu cầu nhiên liệu. Ông Falih tuyên bố Saudi Arabia có đủ năng lượng để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh nếu có.

Saudi Arabia đã tăng nguồn cung vào tháng 2-2011 lên hơn 9 triệu thùng/ngày để lấp đầy vào khoảng trống do thành viên OPEC là Libya để lại, do xung đột nơi đây đã làm Libya cắt giảm sản lượng dầu xuất khẩu.

KHỔNG LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên