
Ký kết hợp tác giữa Trường đại học Fulbright Việt Nam và Viện Đông Á Weatherhead thuộc Đại học Columbia (Mỹ) - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Theo thỏa thuận, Trường đại học Fulbright Việt Nam và Viện Đông Á Weatherhead thuộc Đại học Columbia (Mỹ) sẽ phối hợp thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và trao đổi học thuật, đồng tổ chức hội thảo, đón tiếp học giả quốc tế, xây dựng các chương trình hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ, nhân văn và khoa học xã hội.
Mục tiêu của thỏa thuận là mở rộng kết nối giữa môi trường giáo dục tại Việt Nam và mạng lưới nghiên cứu toàn cầu của Đại học Columbia, đồng thời tạo điều kiện cho các dự án chung phát triển lâu dài.
Phát biểu tại lễ ký, tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân - Hiệu trưởng Đại học Fulbright Việt Nam - cho biết mối quan hệ hợp tác dựa trên định hướng cùng thúc đẩy chất lượng học thuật và lan tỏa giá trị văn hóa.
Thông qua hợp tác với Đại học Columbia, Fulbright hướng tới việc giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội học tập và nghiên cứu cho sinh viên, giảng viên hai bên.
Về phía Đại học Columbia, tiến sĩ Liên-Hằng T. Nguyễn - Giám đốc Viện Đông Á Weatherhead - cho biết hai bên đang hướng tới việc thành lập Trung tâm Việt Nam toàn cầu tại Đại học Columbia, dự kiến trở thành không gian kết nối các hoạt động nghiên cứu và đối thoại về Việt Nam đương đại.
Trung tâm này sẽ triển khai bốn hợp phần: Chương trình Lãnh đạo và Chính sách phối hợp với Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM); dự án Digitizing Vietnam ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong số hóa và khai thác kho tư liệu lịch sử - văn hóa Việt Nam; chương trình Vietnam Arts in Action do đạo diễn Tony Bùi và các giảng viên Fulbright chủ trì, thúc đẩy hợp tác nghệ thuật; cùng chương trình Trải nghiệm ngôn ngữ và thực tập mùa hè, tạo cơ hội cho sinh viên quốc tế đến Việt Nam học tập và nghiên cứu.

Phiên thảo luận với sự có mặt của nhiều học giả từ Trường đại học Fulbright Việt Nam và Đại học Columbia - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Hợp tác giữa Fulbright và Columbia được khởi động từ năm 2022, khi hai bên ký kết thỏa thuận giáo dục trong khuôn khổ hội thảo “Understand the Past - Transform the Future” (tạm dịch: Hiểu về quá khứ, chuyển hóa tương lai).
Từ đó đến nay, nhiều chương trình hợp tác đã được triển khai, trong đó có chương trình Chính sách công và Lãnh đạo dành cho cán bộ, lãnh đạo cấp cao của TP.HCM, kế thừa hợp tác giữa chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright (FETP) và Đại học Harvard trước đây.
Một dự án khác trong khuôn khổ hợp tác là “Digitizing Vietnam”, do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam của Fulbright phối hợp cùng Viện Đông Á Weatherhead phát triển.
Dự án tập trung ứng dụng AI trong việc bảo tồn, tuyển chọn và số hóa tư liệu quý, hướng đến việc phân tích, tái dựng và trực quan hóa dữ liệu văn hóa Việt Nam. Cách tiếp cận này giúp đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng trong bối cảnh chuyển đổi số.
Lễ ký kết cũng diễn ra cùng phiên thảo luận mang tên “Hướng tới kỷ nguyên phát triển mới: Công nghệ, Giáo dục đại học và Tương lai cải cách tại Việt Nam”, với sự tham gia của ông Thomas Vallely - Chủ tịch sáng lập Hội đồng Tín thác Fulbright Việt Nam, tiến sĩ Jonathan Pincus - Giám đốc FSPPM, bà Annabel Lee (Amazon Web Services), ông Hiệp Huỳnh (ACEN Vietnam) và nguyên Đại sứ Vũ Quang Minh.
Các diễn giả trao đổi về vai trò của giáo dục đại học và công nghệ trong quá trình đổi mới và phát triển của Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận