
Frank Lampard tài năng trong sự nghiệp cầu thủ và HLV - Ảnh: Reuters
Dù có nền bóng đá vô cùng hùng hậu, người Anh lại gặp vấn đề lớn trong việc tìm kiếm những HLV bản địa tài giỏi.
Cựu danh thủ Anh hiếm hoi giỏi cầm quân
Từ các tiền bối như Bryan Robson, Gareth Southgate cho đến lứa cựu danh thủ những năm 1990 - 2000 như Gerrard, Neville..., hầu như chẳng có ai thành công khi chuyển sang làm HLV, có một sự nghiệp bóng đá thực sự trọn vẹn. Và tính trong 20 năm qua, Frank Lampard có lẽ là người tương đối hoàn hảo nhất. Sự nghiệp cầm quân của Frank Lampard không quá mờ nhạt so với sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng.
Sau khi giải nghệ vào năm 2016, Lampard dành ra 2 năm để lấy bằng cấp HLV, chuẩn bị cho sự nghiệp hậu cầu thủ. Năm 2018, anh chính thức dấn thân vào nghiệp cầm quân khi nhận dẫn dắt Derby County - vốn không phải đội bóng được đánh giá cao ở Giải hạng nhất Anh khi đó.
Nhưng ngay trong mùa giải đầu tiên, Lampard đã đưa Derby County đến trận play-off tranh suất lên hạng. Dù chung cuộc họ thất bại, tài năng của Lampard đã chính thức được biết đến.
Ngay trong mùa hè đó, Chelsea bổ nhiệm Lampard làm HLV trưởng - một vị trí công việc vô vàn sức ép bởi đó cũng là thời điểm đội bóng đang chịu án cấm chuyển nhượng.
Nhưng với tình yêu, niềm đam mê và uy tín to lớn ở sân Stamford Bridge, cựu tiền vệ người Anh đã đưa Chelsea về đích trong top 4, giành vé dự Champions League. Chính nhờ bước đề pa này đã hướng Chelsea đến một giai đoạn tương đối ổn định 2018 - 2022.
Đáng tiếc là Lampard "đứt gánh giữa đường", anh bị sa thải vào đầu năm 2021. Đây vốn cũng không phải là một cú sốc, bởi Chelsea có truyền thống khắc nghiệt với ghế HLV trưởng. Những tên tuổi lớn của Chelsea như HLV Mourinho, Ancelotti, Conte cũng không thể thoát khỏi guồng quay "sa thải HLV ngay khi bất ổn" của đội bóng.
Lampard một lần nữa chứng tỏ được tài cầm quân khi giúp Everton thoát hiểm, trụ hạng thành công một năm sau đó. Anh trở lại Chelsea trong vai trò tạm quyền - một quyết định mang động cơ "tình xưa nghĩa cũ" nhằm giúp đội bóng vượt qua khủng hoảng. Nhưng lần này Lampard thất bại.

Sự nghiệp HLV của Lampard còn tiến xa - Ảnh: Reuters
Những bước đi vững chắc
Sau 5 năm vẫy vùng ở Premier League, chính Lampard và người hâm mộ dần nhận ra một sự thật: giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh dường như vẫn hơi quá sức với anh. Tháng 11-2024, Lampard nhận dẫn dắt Coventry City, một lần nữa đưa đội đến trận play-off lên hạng, rồi thất bại. Nhưng ở mùa giải tiếp theo, Lampard đã thành công đưa đội lên hạng sớm nhiều vòng đấu - chiến tích đáng nể chẳng khác nào giành một danh hiệu lớn.
Cho đến lúc này, sau 8 năm cầm quân, Lampard đã hoàn toàn khẳng định được năng lực của anh với nghề HLV. Thế giới bóng đá không chỉ có Champions League, những chiếc cúp danh giá, tấm vé lên hạng đôi khi còn cho thấy chiều sâu tốt hơn những khoảnh khắc vinh quang tột đỉnh.
Cựu tiền vệ của Chelsea luôn được đánh giá rất cao về sự thông minh. Bên cạnh sự nghiệp bóng đá, Lampard nằm trong số ít cầu thủ được đánh giá cao về học vấn. Anh xuất thân từ Brentwood, một trường tư danh giá tại Essex, và được điểm A+ ở môn tiếng Latin trong kỳ thi tốt nghiệp chính quy GCSE của Anh.
Tổng cộng Lampard giành đến 12 chứng chỉ GCSE, hoàn toàn đủ sức vào những đại học lớn. Lampard còn có chỉ số IQ cao hơn 150, nằm trong số những người ít ỏi chỉ chiếm 0,1% dân số thế giới.
Và những gì Lampard thể hiện ở sự nghiệp cầm quân đã cho thấy giá trị của bộ não, kết hợp cùng nguồn kiến thức bao la về bóng đá, cũng như uy tín, đam mê, quyết tâm... Ở tuổi 48, đời HLV của Lampard vẫn còn dài, và anh hoàn toàn có thể tạo nên một chuyến phiêu lưu thú vị cùng Coventry vào mùa tới, trước khi trở lại dẫn dắt những đội bóng lớn như Chelsea trong tương lai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận