
Vụ thẻ đỏ của Folarin Balogun gây tranh cãi lớn ở World Cup 2026 - Ảnh: AFP
Sau cuộc họp Hội đồng FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ), Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) cho biết FIFA cam kết sửa Điều 27 trong Bộ luật Kỷ luật. Dự thảo sẽ được trình thông qua tại cuộc họp ở Doha (Qatar) ngày 16-12, cùng phần giải trình về vụ Balogun.
Tranh cãi bắt đầu khi Balogun (đội tuyển Mỹ) nhận thẻ đỏ trong trận Mỹ gặp Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội World Cup 2026. Theo quy định, tiền đạo này phải nghỉ trận kế tiếp. Tuy nhiên, FIFA cho hoãn thi hành án treo giò một trận, giúp anh đủ điều kiện đấu trận gặp Bỉ ở vòng 16 đội.
FIFA viện dẫn Điều 27, cho phép hoãn thi hành biện pháp kỷ luật. Án phạt của Balogun được đặt trong thời gian thử thách một năm.
Điều này đồng nghĩa thẻ đỏ không bị xóa, nhưng cầu thủ Mỹ vẫn được tiếp tục thi đấu tại giải.

Ông Trump (phải) được cho là đã tác động để xin hoãn án phạt - Ảnh: REUTERS
Quyết định gây phản ứng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai cho biết đã đề nghị Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xem xét trường hợp này. FIFA khẳng định các cơ quan kỷ luật đưa ra quyết định độc lập. Balogun sau đó ra sân, nhưng Mỹ thua Bỉ 1-4 và bị loại.
Theo thông tin trước cuộc họp, hướng sửa đổi được đề xuất là không cho phép hoãn thi hành án treo giò tự động 1 trận. Mục tiêu là bảo đảm việc xác định tư cách thi đấu được áp dụng nhất quán, tránh tái diễn tranh cãi tương tự.
Tuy nhiên, phía Bỉ cho rằng sửa quy định chưa đủ. Chủ tịch RBFA Pascale Van Damme yêu cầu FIFA làm rõ hoàn cảnh đặc biệt nào khiến Balogun được hoãn án, tiêu chí áp dụng Điều 27 và bảo đảm không có sự can thiệp từ bên ngoài.
RBFA cũng muốn các liên đoàn thành viên được quyền trình bày ý kiến trong những quyết định kỷ luật liên quan. Theo bà Van Damme, minh bạch trong cách áp dụng quy định là điều cần thiết để củng cố niềm tin vào bóng đá quốc tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận