
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang chịu sức ép rất lớn - Ảnh: PA
Phản ứng cứng rắn từ FIFA đưa ra sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) xác nhận đã thực hiện một “khoản thanh toán thôi việc” cho một nữ nhân viên cũ. Người này được cho là từng có quan hệ tình cảm với ông Infantino trong thời gian ông còn làm Tổng thư ký UEFA (giai đoạn 2009–2016).
Tờ Daily Telegraph (Anh) cho biết khoản tiền thôi việc có giá trị lên tới 6 chữ số (hàng trăm nghìn bảng), đi kèm với chi phí hỗ trợ một khóa học MBA.
Người phát ngôn của FIFA đã ngay lập tức bác bỏ thông tin trên, khẳng định ông Infantino “phủ nhận mạnh mẽ và các cáo buộc này hoàn toàn sai sự thật”.
FIFA cũng khẳng định sẽ đối mặt và phản bác trực tiếp trước bất kỳ báo cáo nào không chính xác hoặc mang tính dẫn dắt dư luận.
Làn sóng chỉ trích hướng về ông Infantino bùng phát dữ dội sau khi kế hoạch “bán World Cup” thông qua một công ty con mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE) bị bác bỏ.
UEFA – nơi ông Infantino từng cống hiến 16 năm trước khi đắc cử Chủ tịch FIFA vào năm 2016 là đơn vị dẫn đầu làn sóng phản đối này.
Dù ông Infantino đã lên tiếng xin lỗi về đề xuất "bán World Cup", UEFA tuyên bố 55 quốc gia thành viên của mình vẫn có thể tính đến phương án tẩy chay các giải đấu do FIFA tổ chức, bao gồm cả World Cup.
Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá Na Uy đã kêu gọi ông Infantino từ chức, trong khi Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO) cáo buộc ông "lạm dụng quyền lực".
Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) cũng lên tiếng chỉ trích người đứng đầu FIFA về hành vi "quản trị yếu kém một cách đơn phương", đồng thời yêu cầu xem xét lại toàn bộ vai trò lãnh đạo của ông.
Theo ESPN, sau cuộc họp lãnh đạo cấp cao tại Morocco hồi giữa tuần, FIFA thừa nhận "đã có những sai sót" liên quan đến đề xuất FFE. Nhưng khẳng định bộ máy lãnh đạo vẫn dành sự ủng hộ tuyệt đối cho ông Gianni Infantino.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận