
Malaysia đang có thêm lợi thế khi FIFA trì hoãn ra phán quyết - Ảnh: FAM
Làng bóng đá khu vực một phen "việt vị" khi Ủy ban kháng cáo FIFA không đưa ra bất kỳ phán quyết nào vào cuối tháng 10 - như dự đoán trước đó của truyền thông Malaysia.
Nhưng rồi đến hết ngày 31-10, FIFA vẫn im hơi lặng tiếng. Không phải truyền thông Malaysia đưa tin sai, bởi thông tin này được đưa ra bởi cố vấn pháp lý của FAM là luật sư Serge Vittoz - một người trong cuộc.
FIFA đã thay đổi ý định ban đầu vì những diễn biến xuất hiện vào giờ chót. Cụ thể vào khuya 30-10, FAM đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với Ủy ban kháng cáo của FIFA.
Cuộc họp này được đưa ra ngay sau khi truyền thông Argentina công bố các tài liệu cho thấy gốc gác của Facundo Garces - 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch bị phạt - hoàn toàn không có liên hệ gì với Malaysia.
Phía FAM đã có cơ hội nộp bổ sung nhiều tài liệu cũng như trả lời các câu hỏi liên quan đến nghi án làm giả hồ sơ cho 7 cầu thủ nhập tịch.
Theo luật sư người Malaysia Nik Erman, người am hiểu hoạt động phức tạp của cơ quan phúc thẩm FIFA, cho biết diễn biến này không phải là hiếm trong những vụ kháng cáo.
Ông Nik Erman giải thích: "Một quyết định đòi hỏi nhiều sự cân nhắc và xem xét về các sự kiện và luật pháp, có thể bao gồm cả việc trình bày hoặc làm rõ thêm từ cả hai phía.
Một điều khoản quan trọng của Điều 60 Bộ luật kỷ luật FIFA cho phép bên kháng cáo, trong trường hợp này là FAM, đưa ra bằng chứng mới và đề xuất danh sách nhân chứng.
Vì FAM cho rằng họ đã nộp sai giấy tờ, họ phải được phép nộp lại giấy tờ đúng. Hơn nữa, FAM phải được phép phản đối hoặc khiếu nại việc xuất hiện giấy khai sinh bản gốc của các cầu thủ".
Trước đó, nguồn tin từ hãng truyền hình Tvonenews của Indonesia cho biết FIFA sẽ cho phép FAM có thêm 1 phiên điều trần về vụ giấy tờ khai sinh của các cầu thủ. Thậm chí, Ủy ban kháng cáo của FIFA có thể sẽ chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa sau buổi điều trần này rồi mới đưa ra quyết định.
"Sự phấn khích đang dâng cao khi FIFA hoãn đưa ra phán quyết", tờ New Straits Times của Malaysia bình luận về cơ hội đảo ngược tình thế của FAM. Đây là lần hiếm hoi New Straits Times tỏ thái độ lạc quan kể từ khi bê bối bóng đá Malaysia bị phanh phui.
Tờ báo này còn cho biết CLB Velez Sarfield, đội bóng chủ quản của Imanol Machuca (1 trong 7 cầu thủ nhập tịch bị phạt), tự tin là cầu thủ của họ sẽ thoát án phạt từ FIFA.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận