Ngoài ra, Federer còn bị đánh giá rất ít khả năng đăng quang tại giải này. Nhận định này xuất phát từ việc Federer đã cho thấy ảnh hưởng nặng nề của tuổi tác khiến anh đánh mất mình trong thời gian qua.
Cụ thể trong tháng 6, Federer bị loại khỏi Wimbledon ngay ở vòng 2 bởi tay vợt Sergiy Stakhovsky (Ukraine, hạng 116 thế giới). Đây là lần đầu tiên Federer bị loại sớm ở một giải Grand Slam kể từ năm 2003 (Giải Pháp mở rộng).
Ngoài ra, Federer còn liên tục để thua những tay vợt chiếu dưới ở các giải đấu sau đó như: Federico Delbonis (Argentina, hạng 114 thế giới, ở bán kết Giải Hamburg, Đức) và Daniel Brands (Đức, hạng 55 thế giới, ở vòng 2 Giải quần vợt Thụy Sĩ mở rộng 2013). Điều này đã làm Federer tụt hạng thê thảm trên bảng xếp hạng ATP và anh phải tham dự Giải Mỹ mở rộng với tư cách hạt giống số 7.
Nhưng Federer vẫn tin rằng mình đủ khả năng giành được danh hiệu Mỹ mở rộng thứ 6 trong sự nghiệp. Roger Federer (32 tuổi) chia sẻ với Hãng AP: “Mọi người sẽ nói những gì họ thích. Quan trọng là tôi tập trung vào thi đấu, có niềm đam mê, làm việc đúng cách và chuẩn bị sẵn sàng thì tôi cảm thấy mình có thể giành chiến thắng. Tôi không quan tâm những chuyện khác”.
Con đường chinh phục Giải Mỹ mở rộng của Federer sẽ gặp không ít khó khăn bởi kể từ năm 2002 khi Pete Sampras giành danh hiệu Mỹ mở rộng, đến nay chưa có tay vợt nào ngoài 30 tuổi tái lập thành tích tương tự. Ngoài ra, phía trước Federer sẽ là những thử thách rất lớn với các tay vợt Rafael Nadal (Tây Ban Nha), Novak Djokovic (Serbia) và đương kim vô địch Andy Murray (Vương quốc Anh).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận