Theo khuyến cáo của FDA, ketoconazole không nên là thuốc lựa chọn hàng đầu trong việc điều trị các bệnh nhiễm vi nấm vì có rất nhiều nguy cơ gây suy tuyến thượng thận và khả năng gây tổn thương gan nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, tương tác có hại của ketoconazole với các dược phẩm khác như dofetilide (Tikosyn), quinidine, pimozide (Orap) và cisapride (Prepulsid) có thể gây rối loạn nhịp tim rất nguy hiểm.
FDA yêu cầu nhãn hiệu Nizoral phải bổ sung khuyến cáo:
* Không được chỉ định điều trị nhiễm vi nấm Candida và nhiễm vi nấm cạn khác ở da và móng tay
* Không nên sử dụng cho bệnh nhân có bệnh gan cấp tính hoặc mãn tính
* Chỉ nên được dùng điều trị nhiễm vi nấm khi bệnh nhân không đáp ứng hoặc không dung nạp với các liệu pháp kháng nấm khác.
Lưu ý là các dạng Nizoral được bào chế dùng ngoài như kem, dầu gội, xà phòng và gel bôi ngoài da không tác dụng có hại đến tuyến thượng thận, tổn thương gan hoặc tương tác thuốc như dạng thuốc uống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận