05/08/2017 06:56 GMT+7

​Farah đoạt HCV đầu tiên tại Giải điền kinh thế giới 2017

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Sáng 5-8, VĐV người Anh, Mo Farah đã giành chiếc HCV đầu tiên tại Giải vô địch điền kinh thế giới 2017 đang diễn ra tại London khi về nhất ở cự li sở trường 10.000 m nam.

Farah ăn mừng chiến thắng ở đích đến. Ảnh: REUTERS

Đây là giải đấu cuối cùng của Farah trước khi "nghỉ hưu". Ở đợt chạy chung kết vừa kết thúc, Farah đã bị các VĐV khác kèm rất sát ngay từ đầu và hai lần bị ngã khi cố vượt lên. Tuy nhiên, Farah vẫn đứng dậy để tiếp tục cuộc đua và xuất sắc về nhất với thời gian 26 phút 49,51 giây.

Đoạt HCB ở nội dung này là VĐV người Uganda, Joshua Cheptegei với thời gian 26 phút 49,94 giây và đoạt HCĐ là VĐV người Kenya, Paul Tanui với 26 phút 50,60 giây.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Farah đoạt HCV cự li 10.000 m ở Giải vô địch điền kinh thế giới. Phát biểu trước giới truyền thông sau khi giành chiến thắng, Farah cho biết: “Thật tuyệt vời. Đây không phải là một cuộc đua dễ dàng. Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ. Thật đặc biệt khi kết thúc sự nghiệp với một chiến thắng ngay tại London”.

Mục tiêu kế tiếp của Farah là bảo vệ thành công chiếc HCV cự li 5.000 m vào ngày 9-8 tới. 

Một số hình ảnh về Farah:

Farah cán đích đầu tiên. Ảnh: REUTERS
Farah khóc vì xúc động sau khi giành chiến thắng. Ảnh: REUTERS
Farah hôn mặt sân ăn mừng chiến thắng. Ảnh: REUTERS
Farah ăn mừng cùng với gia đình. Ảnh: REUTERS
Farah và chiếc HCV cự li 10.00m. Ảnh: REUTERS
T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên