Bên cạnh đó, Eximbank cũng được chọn vào Bảng xếp hạng 1.000 ngân hàng hàng đầu thế giới, và đứng đầu trong số 5 ngân hàng Việt Nam được lọt vào bảng xếp hạng này.
Để xếp hạng, tạo chí The Banker căn cứ vào các tiêu chí như: vốn đều lệ (vốn đã được cấp, vốn đã góp); quỹ đầu tư phát triển dịch vụ; quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; lợi nhuận không chia; thặng dư cổ phần được tính vào vốn theo quy đinh của pháp luật.
Các tiêu chí khác được The Banker sử dụng cho bảng xếp hạng 1.000 ngân hàng hàng đầu thế giới bao gồm tổng tài sản, hệ số tài sản vốn, tăng trưởng lợi nhuận thực, lợi nhuận/vốn bình quân, ROA,BIS,NPL, và LTD (tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động)...
Mục đích chính của Bảng xếp hạng này là nhằm công nhận thành tích của các ngân hàng hàng đầu trên thế giới và được sử dụng như nguồn chỉ dẫn về độ vững mạnh và khả năng sinh lời của các ngân hàng.
Bảng xếp hạng này được tạp chí The Banker bắt đầu thực hiện từ năm 1970 và được công bố hàng năm vào tháng 7.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận