19/07/2019 14:30 GMT+7

EVNSPC triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội

HỒNG PHƯƠNG
HỒNG PHƯƠNG

TTO - Trong tháng 7-2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội tại nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam.

EVNSPC triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng Giám đốc EVNSPC (thứ ba từ trái sang) thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Dư tại xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang.

Trong 2 ngày 17 và 18-7, đoàn thăm hỏi của EVNSPC đã đi thăm, tặng quà 3 Mẹ Việt Nam anh hùng tại Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang… Thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công huyện Long Đất thuộc Cục Người có công - Bộ LĐ-TB&XH, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

EVNSPC triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tich Hội đồng thành viên EVNSPC thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, BR-VT.

Tổng công ty cũng xây tặng 17 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo. Cụ thể tại tỉnh Tiền Giang, Công ty Điện lực Tiền Giang phối hợp với Sở LĐTB và XH tỉnh tổ chức trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, do EVN SPC hỗ trợ kinh phí xây dựng mỗi căn 50 triệu đồng vào ngày 17-7. 

Tại Long An, EVNSPC phối hợp với UBND huyện Tân Thạnh, UBND thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức lễ bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn vào ngày 18-7. Dịp này, EVNSPC còn tặng 1.000 quyển tập cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

EVNSPC triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội - Ảnh 3.

Ngành Điện đến sửa chữa, thay thế dây điện, bóng đèn và tặng quà cho hộ gia đình ông Huỳnh Văn Cảnh, bệnh binh 2/3 tại thị trấn Long Điền, BR-VT.

 Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng Giám đốc EVNSPC, cho biết đây là những hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ của ngành điện nhằm phát huy, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc. 

Bên cạnh đó, ngành điện cũng thường xuyên có những hoạt động an sinh-xã hội chia sẻ với những khó khăn, hỗ trợ các gia đình chính sách sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, thông qua hoạt động còn tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa ngành điện với địa phương liên quan, tạo sự lan tỏa và hướng tới lợi ích của cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tich Hội đồng thành viên EVNSPC, chia sẻ, hàng năm, Tổng công ty xây dựng 260 căn nhà tình nghĩa, tình thương trên địa bàn.

"Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện sửa điện, lắp công tơ cho những hộ gia đình chính sách, các hộ nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn, mẹ VN anh hùng tại 21 tỉnh, thành phía Nam. Chúng tôi nhận thức rằng ngoài công việc đảm bảo cung cấp điện, công tác an sinh xã hội là việc quan trọng được ngành điện thực hiện thường xuyên, liên tục qua các năm", ông Hợp nói.

Cũng theo ông Hợp, riêng trong năm 2019, đơn vị tài trợ xây dựng 270 căn nhà tình nghĩa, tình thương, đồng đội với tổng kinh phí 13 tỷ 500 triệu đồng. Ngoài ra, EVN SPC còn nhận phụng dưỡng 40 Mẹ VN anh hùng; tổ chức thăm hỏi trên 260 gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ.

HỒNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên