
Đường dây mạch kép 220kV Kiên Bình - Phú Quốc vượt biển trên không là đường dây có điện áp 220kV vượt biển dài nhất khu vực Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại - Ảnh: Thuận Nguyễn
Qua đó, ngành điện góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế biển đảo và giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Hành trình vượt khó, tạo nên những "kỷ lục"
Nhiều công trình sừng sững vượt biển nối nhau đã được EVNSPC đầu tư xây dựng để đưa điện vượt trùng khơi, đến với các vùng biển đảo phía Nam Tổ quốc trong nhiều thập kỷ qua. Đây cũng chính là hành trình vượt gian nan, thử thách, để xây nên rất nhiều "kỷ lục" đáng tự hào...
Công trình đường dây cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc (An Giang) là công trình đường dây cáp ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á, với tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỉ đồng. Công trình được EVNSPC khởi công ngày 5-9-2012 và đóng điện, đưa vào vận hành tháng 2-2014. Công trình đã góp sức quan trọng để đặc khu thật sự tiến lên.
Dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, đặc khu Kiên Hải, An Giang, được EVNSPC khởi công vào ngày 4-9-2015.
Đây là dự án đường dây 110kV vượt biển có quy mô lớn nhất Việt Nam với chiều dài trên 24,5km, nhằm thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế biển, đảo và ven biển. Vượt qua rất nhiều khó khăn, chỉ sau hơn một năm triển khai, công trình đã được hoàn thành, đóng điện vào ngày 26-11-2016.
Đặc biệt, đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc, đã được EVNSPC đầu tư, triển khai từ tháng 3-2019 và đóng điện vận hành giai đoạn 1 trong tháng 10-2022, là dự án đường dây vượt biển trên không cấp điện áp 220kV đầu tiên tại Việt Nam, và cũng là đường dây 220kV vượt biển dài nhất khu vực Đông Nam Á.
Công trình đã giúp tăng cường năng lực cung ứng điện cho đảo Phú Quốc thêm 500MW, gấp 5 lần công suất sử dụng điện trước đó và đáp ứng nhu cầu về điện đến năm 2035.

Tuyến cáp ngầm 110kV xuyên biển dài nhất Đông Nam Á chính thức cấp điện lưới quốc gia cho Phú Quốc từ tháng 2-2014 đã đem đến sự phát triển vượt bật cho đảo ngọc - Ảnh: Thuận Nguyễn
Điện vươn khơi, đảo xa bừng sức sống
Côn Đảo (TP.HCM) là quần đảo tiền tiêu, nằm ở cửa ngõ biển Đông của Tổ quốc, có vai trò chiến lược về phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời có rất nhiều ý nghĩa lịch sử văn hóa cách mạng của dân tộc.
Ông Trần Thanh Huyền - phó chủ tịch UBND đặc khu - cho biết: "Trong thời gian qua, Điện lực Côn Đảo đã thực hiện rất tốt việc đảm bảo điện ổn định, liên tục từ nguồn điện diesel.
Ngành Điện cũng đã có những giải pháp hiệu quả trong bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phát diesel và lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; phục vụ tốt nhu cầu đô thị hóa, phát triển du lịch, kinh tế - xã hội biển đảo".
Cùng với sự phát triển kinh tế của đảo này, dự báo nhu cầu về điện trong thời gian tới sẽ tăng lên nhanh chóng. Hiện nay, EVN đã triển khai dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo, dự kiến sẽ đóng điện vận hành trong năm 2025.
Sau khi hoàn thành công trình, tuyến đường dây sẽ cấp điện cho Côn Đảo với tổng công suất khoảng 29MW vào năm 2026, 55MW vào năm 2030 và 90MW vào năm 2035, tăng cường năng lực đảm bảo điện.
Không thể không nhắc tới Trường Sa (Khánh Hòa) - tiền đồn vững chắc của Tổ quốc trên biển Đông, bởi đây là không gian chiến lược đặc biệt quan trọng với quốc phòng, an ninh đất nước.
Từ năm 2017, EVNSPC đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao tiếp nhận và quản lý toàn bộ hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng trên quần đảo Trường Sa, quản lý cung cấp điện cho Nhà giàn DK1.
Nguồn điện ổn định là yếu tố rất quan trọng để góp phần nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới hải đảo. Đồng thời, nhờ có điện ổn định, liên tục, đời sống quân và dân trên đảo đã tốt hơn, giúp chiến sĩ, đồng bào yên tâm sinh sống, công tác nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Đường dây 220kV vượt biển giúp tăng khả năng cung cấp điện cho đặc khu Phú Quốc lên 5 lần trước đó, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, du lịch đảo ngọc đến năm 2035 - Ảnh: Thuận Nguyễn
Để người dân được hưởng các dịch vụ điện tiện ích, EVNSPC còn chú trọng đầu tư hạ tầng công nghệ tiên tiến, đưa những dịch vụ điện hiện đại tới các đảo.
Giờ đây, người dân các xã đảo đều được sử dụng 100% dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4, trải nghiệm hệ sinh thái khách hàng đa kênh; thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, thực hiện các giao dịch theo phương thức điện tử.
Đến nay, các xã đảo, đặc khu đã "thay da đổi thịt" kể từ khi có điện lưới quốc gia. Điển hình như với "đảo ngọc" Phú Quốc, hơn 10 năm có điện lưới quốc gia, hòn đảo xinh đẹp này đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng cả trong và ngoài nước, với hạ tầng kinh tế ngày càng hiện đại, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh.
Hay với xã đảo Lại Sơn, trước đây vốn hoang sơ, vắng vẻ, đời sống khó khăn..., nhưng từ khi có điện lưới quốc gia, giá điện được áp mức chung do Nhà nước quy định, thấp hơn nhiều so với thời dùng máy phát diesel.
Điện cũng ổn định hơn, đủ tải cho cả những thiết bị công suất lớn như máy lạnh, tủ đông... Bà con nhờ thế mà yên tâm bám biển, bám đảo, phát triển kinh tế.
50 năm trên hành trình thắp sáng phương Nam, EVNSPC vẫn đang tiếp tục miệt mài, nỗ lực vượt sóng gió, xây thêm nhiều công trình, đảm bảo điện với chất lượng ngày càng cao, tạo động lực phát triển kinh tế biển đảo và góp phần quan trọng giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận