26/09/2022 18:00 GMT+7

EVNNPT chủ động phương án ứng phó bão số 4

X.T.
X.T.

Ngày 26-9 tại Hà Nội, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị ứng phó bão số 4.

EVNNPT chủ động phương án ứng phó bão số 4 - Ảnh 1.

Phó tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải chủ trì cuộc họp

Ông Lưu Việt Tiến - phó tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) - cho biết: Tính đến nay, các đơn vị hoãn các cuộc họp không cấp bách, tập trung chống bão. 

Các công ty truyền tải điện 1, 2, 3 đã hoàn thành rà soát các trạm biến áp (TBA) trong vùng bị ảnh hưởng của bão, chằng néo gia cố các mái nhà, cửa nhà, cửa sổ, che chắn các tủ bảng ngoài trời chống mưa hắt, khơi thông rãnh thoát nước, vận hành thử bơm tiêu nước,...

Tại các đội truyền tải điện đã hoàn thành kiểm tra khơi thông rãnh thoát nước, chặt tỉa cây trong và gần hành lang có khả năng vi phạm khoảng cách an toàn, kiểm tra xử lý các vật bay có khả năng bay lên đường dây gây sự cố, có phương án di chuyển, tiếp cận các vị trí bị chia cắt đảm bảo an toàn. 

Tới chiều 25-9, các đơn vị trong phạm vi ảnh hưởng đã thực hiện xong công tác chuẩn bị chống bão, chuẩn bị nhân lực để tái lập ca trực các TBA trong vùng ảnh hưởng bão từ 26-9.

Các đơn vị đã chuẩn bị vật tư, phương tiện, thuốc men chuẩn bị phòng chống bão theo phương án đã lập, thường xuyên theo dõi tình hình cơn bão, liên hệ với địa phương và các đơn vị bạn để phối hợp phòng chống bão và ứng cứu khi cần thiết. 

EVNNPT cũng đã chỉ đạo Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) và các trung tâm dịch vụ kỹ thuật (thuộc NPTS) chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng phối hợp với các công ty truyền tải điện xử lý, khắc phục sự cố để khôi phục lưới điện một cách sớm nhất.

Đối với các ban quản lý dự án, EVNNPT đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương phòng chống bão để giảm thiểu thiệt hại, che chắn đảm bảo vật tư không bị hư hỏng, khi bão đến gió từ cấp 6 trở lên, mưa lớn phải ngừng thi công để đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình.

Đối với các vị trí xung yếu do ảnh hưởng bởi mưa bão trước đây, các đơn vị của EVNNPT đã hoàn thành khắc phục. Tại Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã hoàn thành xử lý kè móng các vị trí sạt lở tổng cộng 12 vị trí, trong đó 6 vị trí đường dây 500 kV và 6 vị trí đường dây 220 kV. 

Tại PTC3 đã xử lý khắc phục xong kè sạt lở 18 vị trí; các TBA 220 kV Phước An, Phù Mỹ, Bình Định, Tuy Hòa, Vân Phong, Nha Trang, Tháp Chàm đảm bảo thoát nước tốt khi mưa to.

Ngày 27-9, EVNNPT sẽ tổ chức Hội nghị người lao động, lãnh đạo EVNNPT đã yêu cầu các đơn vị nằm trong vùng ảnh hưởng mưa bão tham gia hội nghị bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo phòng chống bão.

EVNNPT chủ động phương án ứng phó bão số 4 - Ảnh 2.

Ông Lưu Việt Tiến - phó tổng giám đốc EVNNPT - phát biểu tại cuộc họp

Đến nay, EVNNPT và các đơn vị đã bố trí lực lượng trực để phòng chống cơn bão số 4 và đảm bảo vận hành an toàn, khôi phục các vị trí, trạm bị sự cố trở lại vận hành trong thời gian sớm nhất, báo cáo kịp thời tình hình mưa bão, vận hành lưới truyền tải điện về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn EVN.

EVNNPT chủ động phương án ứng phó bão số 4 - Ảnh 3.

Các điểm cầu họp trực tuyến ứng phó bão số 4, sáng ngày 26-9

X.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên