15/01/2009 08:44 GMT+7

EU dọa kiện Nga, Ukraine về vụ khí đốt

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TT - EU ngày càng mất kiên nhẫn quanh vấn đề khí đốt khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso cho biết EU có thể kiện các công ty khí đốt của Nga và Ukraine do việc gián đoạn cung cấp khí. “Nếu thỏa thuận do EU bảo trợ không được tôn trọng ngay, ủy ban sẽ đề nghị các tập đoàn EU đưa vấn đề này ra tòa” - ông Barroso phát biểu vậy tại Nghị viện châu Âu.

eCxwxcFM.jpgPhóng to
Nhân viên Gazprom kiểm tra thiết bị tại trạm bơm khí đốt Sudzha - Ảnh: Reuters
TT - EU ngày càng mất kiên nhẫn quanh vấn đề khí đốt khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso cho biết EU có thể kiện các công ty khí đốt của Nga và Ukraine do việc gián đoạn cung cấp khí. “Nếu thỏa thuận do EU bảo trợ không được tôn trọng ngay, ủy ban sẽ đề nghị các tập đoàn EU đưa vấn đề này ra tòa” - ông Barroso phát biểu vậy tại Nghị viện châu Âu.

Ngày 13-1, Tập đoàn Gazprom đã bắt đầu chuyển khí đốt sang hệ thống đường ống ở Ukraine, nhưng nguồn khí đốt đã bị chặn lại ở biên giới. Gazprom khẳng định các đường ống đã bị Ukraine đóng cửa. Ông Ferran Tarradellas Espuny, người phát ngôn về năng lượng của Liên minh châu Âu (EU), cho biết hầu như không có chút khí đốt nào đến được châu Âu.

Công ty năng lượng Ukraine Naftogaz thừa nhận đã đóng cửa hệ thống đường ống dẫn khí đốt và đổ lỗi cho trục trặc về thủ tục giữa hai công ty. “Khối lượng và hướng trung chuyển khí đốt chưa được hai bên (Naftogaz và Gazprom) thống nhất” - Naftogaz tuyên bố.

Reuters cho biết thủ tướng của Bulgaria và Slovakia, hai nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong “cuộc chiến khí đốt”, đã đến gặp lãnh đạo Ukraine và Nga để thúc đẩy việc chuyển giao khí đốt. Ông Robert Fico, thủ tướng Slovakia, cho biết hiện Slovakia chỉ còn lại lượng khí đốt dự trữ đủ dùng trong 11 ngày. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso cũng đã gọi điện cho Thủ tướng Nga Vladimir Putin để bày tỏ sự thất vọng.

Theo Reuters, mới đây phó giám đốc Gazprom Alexander Medvedev cáo buộc Mỹ nhúng tay vào giật dây “cuộc chiến khí đốt”. Ông Medvedev tuyên bố: “Có vẻ như Ukraine đang nhảy theo điệu nhạc không phải do Kiev mà là thế lực bên ngoài hòa âm”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ cáo buộc này là “vô căn cứ”.

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên