28/09/2013 04:45 GMT+7

EU điều tra vụ cựu cao ủy y tế nhận hối lộ 80 triệu USD

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TT - Liên minh châu Âu (EU) vừa chính thức mở cuộc điều tra cáo buộc một cựu quan chức cấp cao EU đã nhận hối lộ tới 80 triệu USD từ ngành công nghiệp thuốc lá.

Theo báo New York Times, cựu cao ủy y tế và chính sách tiêu dùng EU John Dalli, người Malta, bị tình nghi đã nhận gần 80 triệu USD từ một doanh nhân Malta đại diện cho các công ty thuốc lá. Đây là xìcăngđan tham nhũng lớn nhất của EU kể từ năm 1999. Hiện Văn phòng Chống gian lận châu Âu (OLAF) đang tập trung điều tra hai chuyến đi vùng Caribê của ông này hồi năm ngoái.

Vụ xìcăngđan nổ ra hồi tháng 5-2012 khi Tập đoàn thuốc lá Thụy Điển Swedish Match thừa nhận doanh nhân Malta Silvio Zammit yêu cầu công ty này chi 60 triệu euro (gần 80 triệu USD) để “làm việc” với cao ủy Dalli. Mục tiêu là vận động ông Dalli hủy bỏ lệnh cấm bán loại thuốc lá không khói “snus” ở các nước EU. Ngay sau đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso đã ép ông Dalli phải từ chức.

Ông Dalli bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định đến vùng Caribê để giải quyết chuyện tiền nong với một tổ chức từ thiện mà ông làm tư vấn. Tuy nhiên, ông lại không công bố tên tổ chức từ thiện này.

Theo trang EU Observer, mới đây nhiều quan chức EU đã lên tiếng chỉ trích các tập đoàn thuốc lá đang vận động dữ dội chống lại các luật kiểm soát thuốc lá về đăng ảnh cảnh báo trên bao thuốc và cấm thuốc lá có mùi vị của EU. Theo kế hoạch, EU phải thông qua luật này từ ngày 10-9. Tuy nhiên việc bỏ phiếu đã bị hoãn đến ngày 8-10.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Bạc Hi Lai phủ nhận cáo buộc nhận hối lộTrung Quốc khai trừ Đảng quan chức cấp cao tham nhũng Bắt viên chức ngoại giao Mỹ tại TP.HCM "bán" visa IOC yêu cầu BBC cung cấp bằng chứng

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên