30/11/2011 07:10 GMT+7

Em trai "hiệp sĩ" đi cướp

ANH THOA
ANH THOA

TT - Ngày 29-11, tin từ Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho hay đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tăng Trọng (tự “Bánh mì”, 33 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) và Trần Viết Tý (29 tuổi, ngụ Nghệ An) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Liên quan đến vụ án, Công an Dĩ An đang tạm giữ đối tượng Lê Quang Phước (32 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) để lập hồ sơ xử lý về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đáng chú ý, đối tượng Nguyễn Tăng Trọng chính là em trai của “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên (người đã tham gia bắt nhiều vụ cướp giật và từng bị băng nhóm Tuấn “chó” chém trả thù).

Trước đó ngày 27-11, Trọng và Tý cướp giật sợi dây chuyền 5 chỉ vàng của anh Trần Văn Trung (28 tuổi, ngụ TP.HCM) khi anh Trung đang điều khiển xe máy qua cầu vượt Sóng Thần.

Sau khi bị cướp, anh Trung đến Công an phường An Bình trình báo vụ việc. Trọng và Tý đang bán sợi dây chuyền tại tiệm vàng Kim Thành của Lê Quang Phước thì bị công an bắt giữ.

Được biết, hai năm trước biết Trọng bị nghiện ma túy, chính “hiệp sĩ” Tiên từng bắt em trai giao Công an phường Bình Chiểu (Q.Thủ Đức, TP.HCM). Tuy nhiên, gần đây Trọng tái nghiện và đi cướp giật.

ANH THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên