31/03/2016 17:12 GMT+7

Em là bà nội của anh không được tranh giải Cánh diều

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Có 18 phim dự giải Cánh diều 2015. Hội Điện ảnh gạt khỏi danh sách phim dự giải Cánh Diều bộ phim Em là bà nội của anh.

Phim Em là bà nội của anh không tranh giải Cánh Diều.

Sáng ngày 31-3, tại Hà Nội, Hội điện ảnh VN tổ chức họp báo công bố các phim dự giải Cánh diều 2015. 

Ban tổ chức nêu rõ tiêu chí giải thưởng là “đề cao tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, mang đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực”.

Ban tổ chức cho biết, cơ cấu giải thưởng Cánh diều 2015 bao gồm: Giải Cánh diều vàng, Cánh diều bạc, và Bằng khen cho các tác phẩm xuất sắc nhất ở mỗi thể loại: phim ngắn, phim hoạt hình, phim khoa học, phim tài liệu, phim truyện truyền hình, phim truyện điện ảnh và công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh - truyền hình. 

Về lý do Cánh diều 2015 không có giải Báo chí phê bình điện ảnh, ông Đặng Xuân Hải - chủ tịch Hội điện ảnh VN giải thích: phóng viên chuyên theo dõi mảng điện ảnh của nhiều báo không ổn định, nên ban tổ chức thường xuyên gặp khó khăn mỗi khi mời các thành viên của câu lạc bộ báo chí yêu thích điện ảnh tham gia bình chọn giải. 

Các phim truyện điện ảnh tham dự giải Cánh diều 2015 sẽ được chiếu miễn phí phục vụ khán giả thủ đô tại bốn địa điểm: trung tâm chiếu phim quốc gia; rạp Tháng Tám; rạp Ngọc Khánh; CGV Mipec Tower- 229 Tây Sơn.

Giấy mời xem phim sẽ được phát tại các điểm chiếu phim từ ngày 11-4. Thời gian công chiếu bắt đầu từ ngày 13-4.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - một trong 18 phim điện ảnh dự giải Cánh diều vàng 2015 - Ảnh: ĐPCC
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - một trong 18 phim điện ảnh dự giải Cánh diều vàng 2015 - Ảnh: ĐPCC

Có 18 phim điện ảnh tham dự giải Cánh diều:

Trên đỉnh bình yên (đạo diễn: NSUT Nguyễn Hữu Mười)

Cuộc đời của Yến (đạo diễn: Đinh Tuấn Vũ)

Nhà tiên tri (đạo diễn: NSUT Vương Đức)

Mỹ nhân (đạo diễn: Đinh Thái Thụy)

Đường xuyên rừng (đạo diễn: Nguyễn Xuân Cường)

Người trở về (đạo diễn: Đặng Thái Huyền)

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (đạo diễn: Victor Vũ)

Quyên (đạo diễn: Nguyễn Phan Quang Bình)

Siêu trộm (đạo diễn: Hàm Trần)

Trúng số (đạo diễn: Dustin Nguyễn)

Ngày nảy ngày nay (đạo diễn: Cường Ngô)

Bộ ba rắc rối (đạo diễn: Võ Tấn Bình)

49 ngày (đạo diễn: Đoàn Nhất Trung)

Trót yêu (đạo diễn: Châu Thổ - Việt Trinh)

Bảo mẫu siêu quậy (đạo diễn: Lê Bảo Trung)

Cầu vồng không sắc (đạo diễn: Nguyễn Quang Tuyến)

Gái già lắm chiêu (đạo diễn: Nam CITO - Bảo Nhân)

Ám ảnh (đạo diễn: Bảo Nguyễn)

Ở thể loại phim truyền hình, có 16 phim dài tập và tám phim ngắn; ngoài ra còn có 14 phim hoạt hình, 37 phim tài liệu, 12 phim khoa học, 33 phim ngắn và sáu công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh tham gia dự giải Cánh diều. 

Trong cuộc họp báo chính thức của Cục Điện ảnh sáng 31-3, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát - phó chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh cho biết Hội gạt khỏi danh sách phim dự giải Cánh Diều năm nay bộ phim Em là bà nội của anh vì đây là "phim copy" nên không phù hợp với yếu tố dân tộc của giải. Còn ông Đặng Xuân Hải giải thích đây là phim sử dụng kịch bản của nước ngoài, nên không phù hợp với tiêu chí của giải Cánh diều là đề cao sự sáng tạo, động viên và khích lệ điện ảnh VN.

Có ý kiến cho rằng Em là bà nội của anh phải gọi đúng thực chất là phim remake (phim làm lại) chứ không phải phim copy (phim nhái).

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên