03/05/2019 12:03 GMT+7

Em bị tai nạn, anh trai cầm hung khí đe dọa cảnh sát giao thông

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Biết em trai bị tai nạn, Hùng đã cầm hung khí ngăn, đe dọa không cho cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Lực lượng chức năng đã nổ súng khống chế người này.

Em bị tai nạn, anh trai cầm hung khí đe dọa cảnh sát giao thông - Ảnh 1.

Lê Văn Hùng đang bị công an tạm giữ để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ - Ảnh: THẮNG DINH

Sáng 3-5, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hùng (trú ở xã Sơn Lộc, huyện Can Lôc) để làm rõ hành vi "chống người thi hành công vụ".

Theo Công an huyện Can Lộc, chiều 2-5, trên quốc lộ 15 đoạn qua địa bàn xã Mỹ Lộc (Can Lộc) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai ôtô, khiến Lê Hữu Hòa (36 tuổi, trú ở xã Sơn Lộc) bị thương nặng.

Khi cảnh sát giao thông Công an huyện Can Lộc đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, anh trai của nạn nhân Hòa là Lê Văn Hùng đến hiện trường có hành vi ngăn cản và chửi bới, xúc phạm tổ công tác.

"Sau khi ngăn cản không cho khám nghiệm hiện trường, Hùng cầm con dao dài khoảng 30cm đe dọa lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Mặc dù được cán bộ chiến sĩ giải thích nhưng người này không chấp hành", một chiến sĩ cảnh sát giao thông kể lại.

Trước sự việc trên, Công an huyện Can Lộc buộc phải nổ súng trấn áp, áp giải người này về trụ sở công an huyện xử lý. 

Nhận thấy hành vi chống người thi hành công vụ của Hùng là nguy hiểm, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự người này để lấy lời khai, phục vụ điều tra.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên