19/12/2019 10:15 GMT+7

Duy Tân xếp thứ 3 trong 8 đại học của Việt Nam trên bảng URAP 2019

T.TH
T.TH

Ngày 15-12, tổ chức xếp hạng đại học thế giới theo thành tựu học thuật (URAP) đã công bố kết quả xếp hạng các đại học hàng đầu thế giới năm 2019-2020.

Duy Tân xếp thứ 3 trong 8 đại học của Việt Nam trên bảng URAP 2019 - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng các đại học của Việt Nam năm 2019 - 2020 do URAP công bố

Theo đó, 8 trường đại học của Việt Nam đã được ghi tên trong bảng xếp hạng và Đại học (ĐH) Duy Tân đã tạo ra một bước đột phát mới khi là đại học tư thục đầu tiên của Việt Nam có tên trong danh sách này.

Tổ chức xếp hạng đại học thế giới theo thành tựu học thuật - URAP là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ năm 2009. Mục tiêu chính của URAP là thực hiện xếp hạng các trường đại học trên thế giới với thành tựu học thuật nổi bật trong 5 năm trở lại đây.

Để xếp hạng các trường đại học trên thế giới, URAP sử dụng dữ liệu do Web of Sciences thống kê dựa trên các tiêu chí như số lượng công bố quốc tế, chất lượng công bố khoa học, chỉ số trích dẫn, và ảnh hưởng khoa học, ...

Việc sử dụng cơ sở dữ liệu khoa học uy tín hàng đầu thế giới để xếp hạng mà không dùng số liệu do các trường đại học tự cung cấp, cũng không dựa trên kết quả bầu chọn của chuyên gia, nên URAP ngày càng trở nên có uy tín bởi tính khách quan.

Theo công bố của bảng xếp hạng URAP năm 2019-2020, 8 trường đại học của Việt Nam có tên trong danh sách gồm: Thứ 1: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đứng ở vị trí 960; thứ 2: ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,đứng ở vị trí 1.107; thứ 3: Trường ĐH Duy Tân, đứng ở vị trí 1.147; thứ 4: ĐH Quốc gia Hà Nội, đứng ở vị trí 1.181; thứ 5: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đứng ở vị trí 1.534; thứ 6: Trường ĐH Y Hà Nội, đứng ở vị trí 1.925; thứ 7: Trường ĐH Cần Thơ, đứng ở vị trí 2.248; thứ 8: Trường ĐH Huế, đứng ở vị trí 2.387.

URAP thực hiện xếp hạng 2.500 đại học trên thế giới. Năm 2018 - 2019, Việt Nam có 7 trường đại học có tên trong bảng xếp hạng của URAP (là những trường nằm trong danh sách ở trên, ngoại trừ ĐH Duy Tân). Tuy nhiên, đến năm 2019-2020, danh sách các đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng tăng thêm 1 trường chính là ĐH Duy Tân (và tiến thẳng lên vị trí thứ 3), nâng tổng số lên thành 8 đại học.

Trước đó, trong bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu Châu Á năm 2020 được QS Ranking - một trong những bảng xếp hạng uy tín và ảnh hưởng hàng đầu thế giới của tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS, Anh quốc), ĐH Duy Tân cũng đã vinh dự khi lần đầu tiên có tên trong bảng xếp hạng và đứng vào Top 500 của Châu Á, đồng thời trở thành đại học tư thục đầu tiên của Việt Nam được QS Ranking xếp hạng.

Bạn có thể xem thêm thông tin về ĐH Duy Tân và Top 500 đại học của Châu Á tại đây: QS Ranking xếp hạng Top 500 châu Á

T.TH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên