08/01/2011 04:04 GMT+7

Dứt khoát không để tồn tại cơ chế cũ

DƯƠNG THẾ HÙNG thực hiện
DƯƠNG THẾ HÙNG thực hiện

TT - Đã 84 tuổi nhưng trông ông vẫn khỏe mạnh, quắc thước. Ông đã tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng bốn khóa (từ khóa IV đến khóa VII), hiện sống trong căn nhà nhỏ ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ). Ông bộc bạch những kỷ niệm sâu sắc của mình qua các kỳ đại hội Đảng:

mrhvyJhp.jpgPhóng to

Ông Lê Phước Thọ - Ảnh: D.T.H.

- Ở Đại hội V, bối cảnh đất nước lúc đó là kinh tế bị trói chặt bởi cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Tình trạng ngăn sông cấm chợ làm cản trở lưu thông hàng hóa càng khiến sản xuất đình trệ, sức lao động bị hạn chế, đất đai hoang hóa, năng suất lúa thấp, cuộc sống người dân hết sức khó khăn.

Về đối ngoại, ta đứng trước những âm mưu phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch, đặc biệt là sự bao vây, cấm vận kinh tế của Mỹ. Đất nước khó khăn hơn bao giờ hết.

Qua Đại hội VI, Đảng đề ra đường lối đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy, ngoài ra không có con đường nào khác, dứt khoát không để tồn tại cơ chế cũ. Có nhiều đêm, tôi và các anh trong Bộ Chính trị trao đổi với nhau rằng mình dứt khoát phải thay đổi, nếu không sẽ hết sức khó khăn.

Toàn Đảng đã xác định phải có đường lối phù hợp với tình hình mới, cụ thể là cương quyết xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Trong quá trình đổi mới, thực tiễn đã chứng minh đổi mới là có hiệu quả bởi sau đó đời sống người dân được cải thiện, sản xuất từng bước phát triển.

* Với tư cách là khách mời của Đại hội XI, ông gửi gắm đến đại hội những điều gì?

- Đảng cần tăng cường giữ vững niềm tin của Đảng đối với nhân dân. Phải lựa chọn người tài đức, có uy tín, có phẩm chất đạo đức cách mạng bầu vào các cơ quan lãnh đạo. Xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực, trí tuệ phục vụ hết sức mình cho sự nghiệp xây dựng đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.

Đảng cần quan tâm tầng lớp trí thức trong và ngoài nước, đội ngũ cán bộ trẻ có tài đức và tâm huyết. Tôi mong đội ngũ cán bộ kế thừa có đầy đủ năng lực, phẩm chất đạo đức cách mạng phục vụ Tổ quốc, nhân dân.

● Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng diễn ra từ ngày 27 đến 31-3-1982 tại Hà Nội với 1.033 đại biểu, thay mặt cho hơn 1,7 triệu đảng viên trong cả nước tham dự.

Đại hội đã vạch ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội giai đoạn 1981-1985 và những năm 1980. Đề ra hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại hội khẳng định sẽ tiếp tục đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đại hội lần thứ IV.

● Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra từ ngày 15 đến 18-12-1986 tại Hà Nội với 1.129 đại biểu, đại diện cho gần 1,9 triệu đảng viên cả nước.

Đại hội đã hoạch định đường lối đổi mới, khởi xướng công cuộc đổi mới, tạo ra bước ngoặt trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Trong đó điểm cơ bản nhất trong đường lối đổi mới kinh tế là xóa bỏ tập trung quan liêu, bao cấp, xây dựng cơ chế mới phù hợp với quy luật khách quan của nền kinh tế. Coi nền kinh tế nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ.

DƯƠNG THẾ HÙNG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên