11/09/2014 13:08 GMT+7

Đứt cáp, chết 4 công nhân: nhóm kỹ sư lãnh án tù

 MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Chủ cơ sở sắt cảnh báo dây cáp bị gỉ sét, có nguy cơ đứt nhưng các bị cáo không thay. Cáp đứt khi đang nâng 5 công nhân cùng gạch lên cao, làm 4 người chết.

(Từ trái sang phải) các bị cáo Thám, Hiếu, Vàng và Tâm tại tòa
Từ trái sang: các bị cáo Thám, Hiếu, Vàng và Tâm tại tòa

Ngày 11-9, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ tai nạn lao động đứt cáp máy vận thăng tại công trường xây dựng khách sạn của Công ty cổ phần XD-TM Vạn Phát xảy ra ngày 3-11-2011 làm 4 công nhân đang làm việc tại đây tử vong.

Bốn bị cáo gồm Trần Hoàng Thám (61 tuổi), Nguyễn Trọng Hiếu (kỹ sư xây dựng, 38 tuổi), Nguyễn Thanh Vàng (đội trưởng xây dựng, cùng ngụ Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Huỳnh Văn Tâm (thợ hồ, ngụ Q.Cái Răng, TP Cần Thơ) bị đưa ra xét xử về tội “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2010 Công ty cổ phần Vạn Phát ký hợp đồng với Công ty TNHH Tài Nhân (do bà Phạm Thanh Thi làm giám đốc) để tư vấn giám sát thi công công trình.

Bà Thi phân công cho chồng là Nguyễn Trọng Hiếu, kỹ sư xây dựng, đảm nhiệm việc giám sát thi công.

Cùng lúc đó, phía Công ty cổ phần Vạn Phát cũng ký hợp đồng với Công ty TNHH Minh Vy (do bà Nguyễn Thị Cẩm Hường làm giám đốc) để thi công xây dựng.

Bà Hường ký hợp đồng thi công khoán gọn cho Trần Hoàng Thám trực tiếp thi công công trình.

Quá trình thi công, Thám lại phân công Nguyễn Thanh Vàng làm đội trưởng - có nhiệm vụ tuyển chọn công nhân, quản lý việc xây dựng, trang thiết bị, máy móc công trình.

Tháng 3-2011, để vận chuyển vật tư lên các tầng lầu, Thám thuê một chủ cơ sở cửa sắt làm máy vận thăng (hệ thống tời tải, đưa vật liệu lên cao) nhưng Thám và Hiếu không kiểm định mà tự ý đưa vào sử dụng để vận chuyển vật tư lên lầu. Tải trọng cho phép tối đa của máy là 500kg.

Trong quá trình bảo trì máy, chủ cơ sở cửa sắt phát hiện dây cáp bị gỉ sét, có nguy cơ đứt nên đề nghị thay mới. Vàng có báo lại sự việc này cho Thám nhưng Thám không thực hiện.

Sáng 3-10-2011, Vàng phân công Huỳnh Văn Tâm (thợ hồ) điều khiển máy vận thăng để nâng vật tư lên các tầng lầu cho công nhân thi công.

Tâm cho chuyển 232 viện gạch ống đưa lên tầng 8 của công trình thì có 5 công nhân xin đi nhờ. Tâm bật công tắc điều khiển máy vận hành, khi đến lầu 3 - cách mặt đất khoảng 17m thì dây cáp bị đứt khiến các công nhân rơi xuống đất.

Tai nạn làm 4 công nhân thiệt mạng, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn lao động làm 5 công nhân rơi xuống đất

Sau khi tai nạn xảy ra, các bị cáo đã bồi thường cho các gia đình bị hại với tổng số tiền 406 triệu đồng.

Xét các bị cáo vi phạm quy định về an toàn xây dựng, hội đồng xét xử tuyên phạt Thám và Hiếu mỗi bị cáo 5 năm tù cùng về tội “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời cấm các bị cáo hành nghề liên quan đến công trình xây dựng trong thời gian 2 năm.

Cùng tội danh trên, tòa tuyên phạt bị cáo Vàng và bị cáo Tâm mỗi người 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (thời gian thử thách là 5 năm).

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên