31/12/2015 18:27 GMT+7

Đường về miền Tây chật như nêm

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Chiều 31-12, trước 3 ngày nghỉ (ngày 1,2 và 3-1-2016), nhiều người dân từ TP.HCM ùn ùn về các tỉnh miền Đông và miền Tây. Khoảng 17g cùng ngày, tại quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh chật kín người về quê - Ảnh Đức Phú
Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh chật kín người về quê - Ảnh Đức Phú

Dòng xe nối đuôi nhau trên quốc lộ 1 đoạn giao với đại lộ Võ Văn Kiệt kéo dài đến khu vực nút giao thông Bình Thuận. Tại giao lộ quốc lộ 1 và đường Hưng Nhơn thuộc xã Tân Kiên huyện Bình Chánh, xe cộ nhích từng chút trên đường, nhiều người dân leo lên vỉa hè để đi.

Trên các ôtô chở khách về miền Tây cũng chật kín ghế ngồi.

Trong khi đó, tại các bến xe, người dân cũng tập trung khá đông từ chiều cùng ngày để mua vé xe về quê. Tại bến xe miền Tây, người dân chen nhau mua vé ở các quầy bán vé về các tỉnh Tiền Giang, Long An... Còn ở bến xe miền Đông, đa số người dân mua vé tập trung các chặng ngắn về các tỉnh Bình Phước, ĐắkLắk, Tây Ninh, Vũng Tàu...

Người dân ngồi chờ xe xuất bến tại Bến xe miền Đông - Ảnh Đức Phú
Người dân ngồi chờ xe xuất bến tại Bến xe miền Đông - Ảnh Đức Phú
Người dân mua vé tại bến xe miền Đông chiều 31-12 - Ảnh: Đức Phú
Người dân mua vé tại bến xe miền Đông chiều 31-12 - Ảnh: Đức Phú
Một xe khách xuất phát từ bến xe miền Tây về các tỉnh miền Tây đã kín chỗ - Ảnh Đức Phú
Một xe khách xuất phát từ bến xe miền Tây về các tỉnh miền Tây đã kín chỗ - Ảnh Đức Phú
ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên