19/08/2012 19:14 GMT+7

Đường trục phát triển phía Bắc Hà Đông nứt toác

Nhiều
Nhiều "hàm ếch" xuất hiện - Ảnh: Nguyễn Khánh

TTO TIN NÓNG - Khoảng 6g sáng 19-8, một đoạn đường trục phát triển phía bắc quận Hà Đông (Hà Nội - đoạn tiếp nối Lê Văn Lương kéo dài) xuất hiện một hố sụt lở và hố này đã liên tục mở rộng.

* Đoạn nứt cắt đứt chiều đường hướng Hà Đông lên Hà Nội

Đến 13g hố sụt lở đã dài hơn 20m, rộng hơn 30m, sâu hơn 5m.

Đoạn nứt cắt đứt chiều đường hướng Hà Đông lên Hà Nội.

Theo những công nhân xây dựng chứng kiến, khoảng 5g30 đã xuất hiện những tiếng động do mặt đường bê tông bị nứt vỡ. Một thời gian sau đó nền đường sụt xuống và ngày càng vỡ lan rộng. Đến trưa, vị trí sụt đã lan rộng với diện tích khoảng rộng 30m dài 20m và vẫn còn khả năng sạt lở tiếp theo…

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng nguyên nhân gây sạt lở có thể do đơn vị thi công đào hố móng tòa nhà sát taluy đường nhưng không gia cố cẩn thận nên bị mưa xói lở làm hỏng taluy và nền đường gây sự cố.

Vị trí sụt lở có đường cống thoát nước đi ngầm dưới nền đường nên rất nhiều đốt cống bằng bê tông bị đứt vỡ ngổn ngang dưới hố sụt. Rất may khi sự cố xảy ra, không có người và phương tiện nào đi qua nên không xảy ra thương vong.

Khu vực sạt lở xảy ra ngay cạnh công trường thi công móng và tầng hầm của tòa nhà 104, 105 dự án Usilk City đang thi công dang dở do Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư . Quan sát cho thấy khu vực thi công móng của tòa nhà ngay sát taluy đường xảy ra sụt lở.

Theo biên bản do thanh tra giao thông Sở GTVT Hà Nội lập tại hiện trường, tại khu vực thi công độ sâu của móng so với mặt đường là 12m nhưng cọc cừ tại vị trí sạt lở chỉ có 1 thanh bằng thép.

Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã chặn toàn bộ tuyến giao thông Lê Văn Lương kéo dài - Khuất Duy Tiến và phân làn phương tiện từ Hà Đông ra Khuất Duy Tiến đi theo đường Lê Trọng Tấn, ra quốc lộ 6 và hướng ngược lại phương tiện đi theo đường Vạn Phúc, ra quốc lộ 6.

ZYpONwaf.jpgPhóng to

Hiện tượng sụt lún làm cho hệ thống cổng chào ở khu đô thị mới Dương Nội bị kéo sập hoàn toàn - Ảnh: Nguyễn Khánh

upvGxOdw.jpgPhóng to

Nhiều "hàm ếch" xuất hiện - Ảnh: Nguyễn Khánh

4lnHR8KQ.jpgPhóng to

Hiện trường ngổn ngang tại đường Lê Văn Lương kéo dài, lực lượng an ninh đã phong tỏa đoạn đường cả 2 chiều với độ dài 1km - Ảnh: Nguyễn Khánh

grp8OXJu.jpgPhóng to

Hệ thống cống thoát nước bị vỡ hoàn toàn - Ảnh: Nguyễn Khánh

dY5hHLya.jpgPhóng to

Ngay sát hố sụt lún là rất nhiều tòa nhà đang xây dựng dỡ dang - Ảnh: Nguyễn Khánh

Chiều 19-8, tại họp của Sở GTVT với đơn vị liên quan chiều 19-8, các bên đã thống nhất ngay trong đêm 19-8 sẽ nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và tiến hành hoàn trả lại một phần nửa phần đường hướng Hà Nội – Hà Đông. Nếu có thể kịp thì thông xe 1 làn vào ngày 20-8. Và trong ngày 20-8 các cơ quan chức năng sẽ xác định, đánh giá nguyên nhân sự việc chính xác và sẽ bàn biện pháp khắc phục triệt để.

Dự án đường trục phát triển phía bắc quận Hà Đông do nhà đầu tư Tập đoàn Nam Cường Hà Nội thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Tuyến đường có chiều dài hơn 5 km, điểm đầu tuyến thuộc địa phận phường Vạn phúc (Hà Đông), điểm cuối tuyến thuộc địa phận phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Tuyến đường được khánh thành vào 9-2010 với tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng.

Nhiều "hàm ếch" xuất hiện - Ảnh: Nguyễn Khánh
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên