Phóng to |
| Biển báo tải trọng 3,5 tấn tại đường Nguyễn Văn Tý - Ảnh: Thanh Tú |
Lúc triển khai dự án, chính quyền địa phương thông báo sẽ làm đường rộng 3,5m, tải trọng 8 tấn, nhưng mới đây khi đưa đường vào sử dụng, chủ đầu tư cắm biển tải trọng tối đa chỉ 3,5 tấn. Gần đây một số hộ dân tổ chức đám cưới, xe khách trên 30 chỗ ngồi chở người đi đám cưới vào đường này thì bị công an lập biên bản xử phạt.
Ông Nguyễn Văn Thuận, giám đốc Công ty TNHH TM - DV xây dựng Thiên Thuận (đơn vị thi công), xác nhận theo thiết kế con đường này có tải trọng 8 tấn, theo tiêu chuẩn đường nông thôn mới. Quá trình thi công, đơn vị đã làm đúng thiết kế nhưng không biết vì sao cơ quan chức năng cắm biển tải trọng tối đa chỉ có 3,5 tấn.
Ông Nguyễn Văn Thành - phó Ban quản lý dự án huyện Châu Thành - giải thích đường thiết kế 8 tấn nhưng do muốn kéo dài thời gian sử dụng từ bốn năm lên 10 năm nên huyện đã cắm biển 3,5 tấn. “Trong trường hợp cần thiết, người dân có nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng xe có tải trọng hơn 3,5-8 tấn thì có thể liên hệ với UBND xã Long An để được cấp phép” - ông Thành nói.
|
* Đề nghị kiểm dịch cá lóc giống. Nhiều hộ nuôi cá lóc ở các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) phản ảnh thời gian qua không cơ quan nào đứng ra kiểm tra chất lượng và kiểm dịch cá lóc giống từ nơi khác đưa về Trà Vinh. Hậu quả là một lượng rất lớn cá lóc giống mang mầm bệnh và kém chất lượng được người dân mua thả nuôi, dẫn đến thiệt hại không nhỏ. Tỉ lệ cá sống đạt thấp, cá bị dị tật, dị hình... phải bán giá thấp hơn cá bình thường tới 30%. Ông Trần Văn Tưa, cán bộ thủy sản Phòng NN&PTNT huyện Trà Cú, cho biết hiện nay nhu cầu con giống cá lóc thả nuôi ở địa phương rất lớn. Người dân mua cá giống ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang về nuôi nhưng không có cơ quan nào kiểm định chất lượng và kiểm dịch nên bà con lo sẽ bị thiệt hại như năm 2012. Theo Chi cục Nuôi trồng thủy sản (Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh), khoảng ba năm trở lại đây, nghề nuôi cá lóc ở Trà Vinh phát triển mạnh nhưng ngành chưa tổ chức kiểm tra chất lượng cũng như kiểm dịch mầm bệnh trên cá lóc giống (chỉ mới tập trung kiểm dịch giống tôm sú, thẻ chân trắng và tôm càng xanh). Trong năm 2012, toàn tỉnh Trà Vinh có hơn 1.000 hộ thả nuôi hơn 50 triệu con cá lóc giống trên diện tích 130ha mặt nước. Ông Nguyễn Vũ Phương - phó chi cục trưởng Chi cục Nuôi trồng thủy sản - cho biết tới đây chi cục sẽ tiến hành kiểm dịch con giống cá lóc để hạn chế thiệt hại cho bà con nông dân nuôi cá. (NG.KHÁNH) * Gần tết tăng tiền hoa chi? Chuyện này xảy ra ở chợ Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.Phú Nhuận (TP.HCM), theo phản ảnh của nhiều tiểu thương ở đây. Cụ thể, theo bà con tiểu thương, ngày thường ban quản lý chợ thu tiền hoa chi từ 2.000-4.000 đồng/ngày, nhưng những ngày giáp tết tăng 8.000-10.000 đồng/ngày. Một tiểu thương bức xúc: “Kinh tế khó khăn, buôn bán ế ẩm vậy mà lại tăng tiền hoa chi. Chúng tôi đành bóp bụng đóng tiền vì không đóng bảo vệ chợ mời tới mời lui không buôn bán được”. Theo ông Võ Văn Hành - chủ nhiệm Hợp tác xã quản lý chợ Nguyễn Đình Chiểu, ban quản lý chợ thu tiền hoa chi dưới hai dạng: những tiểu thương buôn bán lưu động (không thường xuyên) thì dựa vào diện tích chỗ ngồi, số lượng hàng hóa và chủng loại hàng hóa, tùy theo mức độ buôn bán để thu tiền; tiểu thương có sạp cố định thì thu theo tháng, dựa vào diện tích của sạp. “Ban quản lý sẽ kiểm tra phản ảnh của tiểu thương. Nếu có gì chưa hợp lý sẽ điều chỉnh” - ông Hành nói. (HỮU KHOA) |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận