07/08/2012 03:45 GMT+7

Đường mới đưa vào sử dụng đã hư

THANH XUÂN
THANH XUÂN

TT - Đường nối Vị Thanh - Cần Thơ (đoạn 27km đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang) mới đưa vào sử dụng được hơn hai tháng nay nhưng nhiều nơi mặt đường đã xuống cấp, bong tróc phải xới lên để vá lại.

3GSS2Ot7.jpgPhóng to
Chiếc xe tải này chạy lấn tuyến để né ổ gà trên đường - Ảnh: THANH XUÂN

Cụ thể, đoạn đường từ cầu 10.000 đến gần nút giao quốc lộ 61 cửa ngõ vào TP Vị Thanh, mặt đường bong tróc vừa được đơn vị thi công đào bỏ lớp nhựa để thảm lại bằng lớp nhựa mới khiến mặt đường bị chắp vá. Tại nhiều đoạn đường, đá dăm rơi vãi tứ tung, còn hai bên đường (đoạn từ cầu Ba Liên đến cầu 14.000) nhiều khối cát đá to đùng đổ bừa bãi án ngữ cả lối đi dành cho người đi xe đạp. Nhiều người đi đường cho biết họ chạy xe trên tuyến đường này khi qua các dốc cầu phải khựng lại vì nhiều mố cầu có quá nhiều ổ gà và đá dăm.

Ông Lê Thanh Việt, trưởng Ban quản lý dự án, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang (đơn vị chủ đầu tư dự án), cho biết: “Do để kịp tiến độ làm lễ khánh thành đường nên một số đoạn đường thi công trong điều kiện bất lợi về thời tiết khiến chất lượng không được tốt”. Theo ông Việt, đơn vị thi công sẽ sửa ngay những đoạn đường có dấu hiệu bị bong tróc. Riêng phần đường dẫn vào cầu vẫn đang chờ lún, dự kiến đến hết mùa mưa sẽ bù đá và thảm bêtông. “Đầu tháng 8 này chúng tôi phối hợp cùng Phân viện Khoa học công nghệ (Bộ Giao thông vận tải) kiểm tra, đánh giá lại chất lượng toàn tuyến đường” - ông Việt nói.

Ông Nguyễn Liên Khoa, phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, xác nhận do đơn vị thi công thảm nhựa đường trong điều kiện thời tiết không thuận lợi nên nhiều đoạn đường bị hỏng cục bộ khi đưa vào sử dụng.

THANH XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên