17/06/2016 09:03 GMT+7

Đường lên "đỉnh" xa dịu vợi

BS ĐỖ MINH TUẤN
BS ĐỖ MINH TUẤN

TTO - *Vợ tôi thường không đạt đến khoái cảm, dù tôi có làm đủ mọi cách. Tôi phải làm gì để giúp cô ấy? (V.Trường, TP.HCM)

- Có quá nhiều thủ phạm tước mất phần thưởng chăn gối của phụ nữ. Đa số nạn nhân chỉ thiệt mất “cực khoái”, còn “khoái cảm” nhỏ lẻ vẫn có. Nếu đúng thì đây vẫn còn cơ hội sửa chữa. Có không ít nguyên cớ dẫn đến tình trạng này như ông xã thiếu sáng tạo trong chăn gối, “hạ tầng” của bà xã gặp vấn đề về cấu trúc, bệnh phụ khoa, tác dụng phụ của một số thuốc men…

Về phần bệnh tật, bạn thử đưa bà xã đi khám. Về phần “tự cứu”, bạn thử hết cách chưa? Một số phụ nữ có “điểm G” khó chạm đến phải cần sự sáng tạo mới nắm bắt được. Đôi khi tình thế được giải quyết bằng cách thay đổi cách nghĩ, một chút mạnh tay (có kiểm soát) lại chữa được bệnh bạn ạ.

BS ĐỖ MINH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên