07/11/2019 14:40 GMT+7

Đường Hồ Chí Minh: 2.105 tỉ đồng đoạn đường Hòa Liên - Túy Loan

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Tổng mức đầu tư đoạn đường Hòa Liên - Túy Loan (một hợp phần của dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua La Sơn - Túy Loan) khoảng 2.105 tỉ đồng, trong đó một nửa là để giải phóng mặt bằng - tái định cư và dời đường điện.

Đường Hồ Chí Minh: 2.105 tỉ đồng đoạn đường Hòa Liên - Túy Loan - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ (bìa phải) trong buổi làm việc với lãnh đạo Đà Nẵng ngày 7-11- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Thông tin này vừa được Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ GTVT) cho biết tại buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ với lãnh đạo Đà Nẵng ngày 7-11 về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua La Sơn - Túy Loan.

Theo đó, chi phí giải phóng mặt bằng - tái định cư hết 890 tỉ đồng, còn chi phí dời đường điện cao thế là 155 tỉ đồng.

Ban này cho biết đến thời điểm này, chi phí còn lại chưa sử dụng của dự án theo tổng mức đầu tư đã được phê duyệt là khoảng 835 tỉ đồng, vì vậy cần phải báo cáo Thủ tướng cho phép bổ sung tổng mức đầu tư thêm khoảng 1.270 tỉ từ các nguồn khác để bổ sung hoàn chỉnh toàn tuyến qua Hòa Liên - Túy Loan (trong đó bao gồm cả quy mô tuyến đường gom theo phương án đề nghị của TP Đà Nẵng).

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết sẽ báo cáo Thủ tướng về nguồn vốn bổ sung này, đồng thời đề nghị Đà Nẵng gấp rút triển khai công tác giải phóng mặt bằng bởi dự án được thực hiện bằng vốn vay, việc kéo dài tiến độ gây áp lực rất lớn lên việc trả lãi.

Trước đó vào buổi làm việc ngày 30-9, Đà Nẵng đã đề nghị với Bộ GTVT đầu tư tuyến đường gom dọc 2 bên tuyến đường Hòa Liên - Túy Loan với chiều rộng 7,5m.

Đường Hồ Chí Minh: 2.105 tỉ đồng đoạn đường Hòa Liên - Túy Loan - Ảnh 2.

Hợp phần của dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua La Sơn - Túy Loan- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên