24/04/2018 06:06 GMT+7

'Đường đẹp nhất Tây Nguyên' thành... sân phơi nông sản

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Được đầu tư hàng trăm tỉ đồng, tuyến đường NT18 và N5 đi qua huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum gần đây đã trở thành... sân phơi nông sản.

Đường đẹp nhất Tây Nguyên thành... sân phơi nông sản - Ảnh 1.

Đường vắng, người dân tận dụng nơi đây thành sân phơi nông sản - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tuyến đường này nối từ khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y với đường Hồ Chí Minh, có chiều dài 19km với kinh phí xây dựng hơn 700 tỉ đồng.

Nhiều đoạn, tuyến đường có thiết kế với kết cấu 6-8 làn xe chạy, có cây xanh, vỉa hè, bồn hoa nên được mệnh danh "con đường đẹp nhất Tây Nguyên". 

Tuy nhiên mấy năm gần đây, nơi này không có phương tiện lưu thông nên nhà nông dân tận dụng làm "sân" phơi.

Anh Hồ Tý, một người phơi thuê nông sản ở xã Bờ Y, cho biết do đường rộng, lại bằng phẳng nhưng ít có phương tiện qua lại nên bà con ở đây thường tận dụng để phơi khoai mì và lông cu li.

"Đường vắng, thậm chí cả ngày không có một xe 4 bánh chạy nên không làm sân phơi cũng bỏ không. Có đợt bà còn ra đây vẽ vòng cua số 8 để tập lái xe máy" - anh Tý cho biết.

Theo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi với kỳ vọng sẽ trở thành huyết mạch giao thông nối khu vực ngã 3 biên giới Việt - Lào - Campuchia. Tuy nhiên, do đầu tư sớm nhưng sự phát triển của khu vực chưa đồng bộ nên giao thông còn thưa thớt. 

Đại diện đơn vị này cho hay, trong quy hoạch ban đầu tuyến đường này ngoài huyết mạch giao thông còn là điểm nhấn cho một khu đô thị dự kiến xây dựng trong khu vực.

Đường đẹp nhất Tây Nguyên thành... sân phơi nông sản - Ảnh 2.

Rất hiếm khi có xe chạy trên tuyến đường mệnh danh "đẹp nhất Tây Nguyên" - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đường đẹp nhất Tây Nguyên thành... sân phơi nông sản - Ảnh 3.

Cả một đoạn đường dài hàng cây số thành sân phơi của nhà nông - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đường đẹp nhất Tây Nguyên thành... sân phơi nông sản - Ảnh 4.

Người dân phơi cây lông cu li trên đường - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đường đẹp nhất Tây Nguyên thành... sân phơi nông sản - Ảnh 5.

Hai làn đường được người dân tận dụng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đường đẹp nhất Tây Nguyên thành... sân phơi nông sản - Ảnh 6.

Tuyến đường "đẹp nhất Tây Nguyên" bị tận dụng cả ở cua đường cong rất nguy hiểm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đường đẹp nhất Tây Nguyên thành... sân phơi nông sản - Ảnh 7.

Một cơ sở sơ chế nông sản bên đường - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đường đẹp nhất Tây Nguyên thành... sân phơi nông sản - Ảnh 8.

Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đìu hiu, tuyến đường N5 cũng vắng hẳn xe lưu thông qua - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên