13/07/2015 15:19 GMT+7

Dượng cột cháu gần tổ ong, ong chích cháu phải nhập viện

THÚY HẰNG - PHƯỚC GIANG
THÚY HẰNG - PHƯỚC GIANG

TTO - Giận vì Liêm nghịch phá, dượng của Liêm đã trói em vào hàng rào gần tổ ong vò vẽ khiến em bị ong chích phải nhập viện.

Sáng 13-7, công an xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã mời ông Dương Văn Nam (39 tuổi, tạm trú tại nhà mẹ vợ tại xã Long Phước) về trụ sở công an xã làm việc.

Ông Nam là người đã trói tay Phạm Thanh Liêm, 14 tuổi, ngụ cùng xã vào hàng rào, gần tổ ong vò vẽ khiến Liêm bị ong chích năm vết phải nhập viện.

Theo lời kể của Liêm, khoảng 16g ngày 11-7, Liêm cùng em ruột của mình là Phạm Thanh Lâm (9 tuổi) và Triệu Anh Thư (8 tuổi) nghịch tổ ong vò vẽ rồi cả ba bỏ chạy sang nhà hàng xóm chơi. Tuy nhiên sau đó Liêm bị ông Nam (là dượng bà con) sang nhà hàng xóm tìm và đánh. Ông Nam trói Liêm vào hàng rào gần tổ ong khiến Liêm bị ong chích.

Đến tối cùng ngày, Liêm bị sốt cao và nôn ói, người nhà phải đưa vào bệnh viện.

Tại trụ sở công an, ông Nam khai nhận chiều 11-7, biết tin Liêm và hai em chọc phá tổ ong khiến ong chích mẹ vợ của ông và hai con bò nên ông tức giận, sang nhà hàng xóm tìm Liêm để răn đe. Ông Nam đã tát Liêm hai cái, sau đó kéo Liêm về nhà mình, lấy dây trói tay Liêm vào hàng rào.

Ông Nam thừa nhận việc mình đánh và trói Liêm vào hàng rào khiến Liêm bị ong chích là sai trái và đồng ý chi trả mọi chi phí chữa trị của Liêm.

Phía gia đình Liêm cho biết sau khi được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Long Hồ điều trị, đến sáng nay sức khỏe Liêm đã ổn định.

Công an xã Long Phước cho biết đã lập biên bản vụ việc, hoàn tất hồ sơ để trình lên Công an huyện Long Hồ có hướng giải quyết.

 

THÚY HẰNG - PHƯỚC GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên