25/07/2022 09:54 GMT+7

Đường 27 tỉ chưa bàn giao đã vỡ toác: Chờ thêm 2 năm để tìm phương án

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Liên quan đến dự án đường giao thông từ quốc lộ 28 vào khu du lịch thác Liêng Nung (xã Đắk Nia, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông), hơn 2 năm kể từ ngày sạt lở, đến nay dự án lại phải "nằm" chờ thêm ít nhất 2 năm nữa để khảo sát, tìm phương án khắc phục.

Đường 27 tỉ chưa bàn giao đã vỡ toác: Chờ thêm 2 năm để tìm phương án - Ảnh 1.

Công trình đường giao thông từ quốc lộ 28 vào khu du lịch sinh thái văn hóa kết hợp công viên vui chơi giải trí Liêng Nung dài 2,5km, có tổng mức đầu tư 26,8 tỉ đồng - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ngày 25-7, lãnh đạo Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất TP Gia Nghĩa cho biết đã thuê một đơn vị chuyên môn tiếp tục khảo sát địa chất khu vực thác Liêng Lung để tìm giải pháp khắc phục sự cố sạt lở nghiêm trọng cách đây hơn 2 năm.

Về giải pháp ngắn hạn, trước mắt đơn vị tư vấn yêu cầu chủ đầu tư khơi thông dòng chảy, đào rãnh dẫn dòng... để nước mặt chảy qua vùng sự cố nhanh nhất, hạn chế nước ngấm.

Đối với giải pháp dài hạn, vừa qua Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông đã chấp thuận cho phép chủ đầu tư quan trắc biến động các khối trượt sườn của thác Liêng Nung thêm tối thiểu 2 năm. Sau thời gian này, nếu các khối trượt đã ổn định thì tiếp tục triển khai dự án, lập thiết kế điều chỉnh dự án theo đề xuất của đơn vị tư vấn.

"Trường hợp các khu trượt sườn vẫn diễn biến phức tạp, đe dọa an toàn công trình thì thống nhất dừng dự án và xây dựng phương án tiếp cận khác tới thác Liêng Nung", báo cáo đơn vị tư vấn nêu.

Trước đó, đơn vị tư vấn rà soát quá trình khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát và cho rằng có sự thụ động, chủ quan trong khâu lập báo cáo khảo sát thiết kế bước bản vẽ thi công, nhận diện các dấu hiệu, bao quát các rủi ro trong khu vực dự án.

Tuy nhiên, đơn vị tư vấn cho rằng nguyên nhân chính không đến từ các sai sót trên do dự án có quy mô nhỏ (dự án nhóm C), khó để khảo sát toàn diện kiểm soát độ ổn định của một vùng địa chất phức tạp tại thung lũng Liêng Nung.

Nguyên nhân chính do điều kiện khách quan, là điều tất yếu xảy ra do thung lũng Liêng Nung hội tụ nhiều yếu tố bất lợi về địa hình, địa chất, địa mạo, khí hậu.

Các đứt gãy địa chất, lớp phủ địa chất phong hóa mạnh theo thời gian. 7 khối trượt sườn thiên nhiên xuất hiện trong phạm vi công trình đã tác động trực tiếp tới ổn định của tuyến đường, và là nguyên nhân trực tiếp gây ra hư hỏng ở tất cả sự cố.

DSCF0529

Người dân mở lối đi tạm qua khu vực sạt lở để xuống rẫy canh tác trong hơn 2 năm qua - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, công trình đường giao thông từ quốc lộ 28 vào khu du lịch sinh thái văn hóa kết hợp công viên vui chơi giải trí Liêng Nung dài 2,5km, có tổng mức đầu tư 26,8 tỉ đồng, bị sạt lở vào tháng 8-2020 khi công trình mới chỉ hoàn thành 80% khối lượng công việc.

Lẽ ra đến tháng 12-2019 công trình phải hoàn thành để nghiệm thu, tuy nhiên đến nay mới chỉ hoàn thành 80% tiến độ. Hiện tại dự án vẫn gặp nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và cả sự cố sạt lở.

Từ khi khởi công đến nay, công trình đã 2 lần gặp sự cố sạt lở trong các lần vào tháng 7-2018 và tháng 8-2020.

Tuyến đường là một trong ba tuyến chính kết nối các điểm du lịch thuộc công viên địa chất Đắk Nông. Hơn 2 năm sau sự cố, toàn bộ hoạt động tham quan, lễ hội đã phải tạm dừng tại thắng cảnh quan trọng bậc nhất ở tỉnh phía nam Tây Nguyên.

Vẫn chưa khắc phục được con đường 27 tỉ chưa bàn giao đã vỡ toác Vẫn chưa khắc phục được con đường 27 tỉ chưa bàn giao đã vỡ toác

TTO - Dù đã nhiều tháng trôi qua nhưng nguyên nhân và phương án khắc phục tuyến đường vào khu du lịch thác Liêng Nung (TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) vẫn chưa được xác định.

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên